![]()
Các đại biểu thăm mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi tại vườn cam của gia đình thanh niên Bùi Văn Cương ở xã Đông Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình). Ảnh: Vũ Hà -TTXVN
|
Tại mô hình trồng cây có múi kết hợp với đầu tư kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh Bùi Văn Cương ở xã Đông Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình), các đoàn viên thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã chia sẻ, trao đổi thông tin về các mô hình phát triển cây có múi hiệu quả tại địa phương; học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi; cách tiếp cận thị trường và xây dựng sản phẩm đạt chất lượng Vietgap. Ngoài ra, các thanh niên Lào cũng mong muốn sẽ được hỗ trợ thông tin kỹ thuật về xây dựng mô hình trồng cam tại đất nước Lào và thời gian tới, thanh niên hai nước Lào- Việt Nam sẽ có nhiều trao đổi để phát triển nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả.
Trao đổi tại buổi giao lưu, anh Bùi Văn Cương cho biết, mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của anh với 4ha vườn trồng cam lòng vàng và cam canh; mỗi năm cho sản lượng cam từ 35-40 tấn và thu về hơn 500 triệu đồng đã đem lại thu nhập ổn định và làm giàu cho gia đình. Với cách làm kinh tế hiệu quả từ mô hình trồng cây có múi, anh Bùi Văn Cương đã được huyện Cao Phong biểu dương là thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi; đề cử Ban chấp hành tỉnh Đoàn Hòa Bình tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014-2019.
Trong khuôn khổ chuyến giao lưu, học hỏi, trước đó, Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã tới thăm quan Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm huấn luyện chính trị và nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào (trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình). Tại đây, đoàn thanh niên đã được nghe giới thiệu về khu di tích; được ôn lại truyền thống lịch sử Cách mạng Lào; sự gắn kết của tình hữu nghị Việt – Lào.
Hiện, khuôn viên Khu di tích được tôn tạo có chiều rộng khoảng 20m, chiều dài 40m trên nền nhà cũ nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào. Nơi đây, dựng một tấm bia đá được lấy từ tỉnh Thanh Hóa nặng 37,8 tấn, dài 4m, cao 6m. Trên bia đá được khắc dòng chữ: "Nơi đây, tháng 12 năm 1971 đã diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào)” bằng 2 thứ tiếng Việt Nam và Lào. Khu di tích được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình bảo vệ, giữ gìn./.
TTXVN/VNP