Tin tức

Tăng cường đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan

Mối quan hệ văn hóa, xã hội, đặc biệt ở cấp độ nhân dân với nhân dân là nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam. Đó là khẳng định của bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp mặt kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, đồng thời là ngày sinh Quốc vương Bhumibol Adulyadej và ngày của Cha tại Thái Lan (5/12/1927- 5/12/2022), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 6/12.
  Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Cảm ơn lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, tổ chức lễ kỷ niệm một ngày trọng đại đầy ý nghĩa của đất nước Thái Lan, bà Wiraka Moodhitaporn nhấn mạnh, sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân với nhân dân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, trao đổi kinh doanh để giúp đạt 25 tỷ USD giá trị kim ngạch hai chiều như mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã đề ra. 

Bà Wiraka Moodhitaporn khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng việc tăng cường kết nối ở cấp độ nhân dân và sẽ tiếp tục phát huy; sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Ban Liên lạc Việt kiều Lào-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam-ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh trên tất cả phương diện để cùng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam, vì lợi ích chung của hai nước trên cương vị là đối tác bền vững.

Ông Đinh Khắc Duy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Thái Lan là một trong những quốc gia láng giềng gần gũi của Việt Nam, cùng là thành viên của cộng đồng ASEAN và mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, trong đó nổi bật về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại. Trong chuyến thăm Thái Lan và dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo Kinh tế, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 vào tháng 11 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Thái Lan.

Về quan hệ kinh tế, năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Thái Lan đạt 18,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm (2020). Trong 9 tháng năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 16,1 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Hai nước đặt mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD vào năm 2025, theo hướng cân bằng và cùng có lợi.

Ông Đinh Khắc Duy cho biết thêm, trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Thái Lan và Hiệp Hội doanh nghiệp Thái Lan tại Thành phố đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, trong đó đã trao tặng nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học, vượt khó. Tính đến nay, Quỹ học bổng Việt-Thái đã trao hơn 580 suất học bổng với tổng giá trị 750 triệu đồng cho các học sinh, sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 20 suất học bổng cho sinh viên khoa tiếng Thái của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top