Ngay trong đêm khai mạc, người hâm mộ nghệ thuật múa lân, sư, rồng truyền thống cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đồng thời mãn nhãn với những màn biểu diễn uyển chuyển, kỹ thuật đẹp mắt và chính xác của các đoàn tham gia Liên hoan.
Theo Ban tổ chức, Liên hoan Lân, Sư, Rồng lần này có 34 đoàn, câu lạc bộ trong nước và quốc tế tham gia, trong đó có 4 đoàn đến từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tham gia Liên hoan, các đội, câu lạc bộ tranh tài ở các nội dung: múa Rồng truyền thống, Lân lên Mai Hoa Thung và thi đấu Địa bửu truyền thống.
Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 diễn ra từ ngày 7-10/8. Đến với Liên hoan và Lễ hội, ngoài được thưởng thức những màn biểu diễn, tranh tài của các đội tham gia, người dân và du khách còn được khám phá nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại như trình diễn áo dài truyền thống và áo dài thiếu nhi; hóa trang các nhân vật trong nghệ thuật hát bội, bài chòi; múa cung đình Chăm; biểu diễn võ cổ truyền Bình Định; vũ điệu đường phố hiện đại và carnival nghệ thuật. Đặc biệt, khán giả có dịp thưởng thức các màn trình diễn của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân tại Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai 2026.
Các hoạt động giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước nền văn hóa đa dạng, phong phú, đặc sắc nhưng cũng rất hiếu khách của mảnh đất Quy Nhơn nghĩa tình. Bên cạnh đó, du khách còn có dịp trải nghiệm văn hóa ẩm thực qua các món ăn truyền thống và hiện đại do các đầu bếp giàu kinh nghiệm đến từ các địa phương chế biến, giới thiệu và phục vụ tại gần 100 gian hàng trong khuôn khổ lễ hội.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn khẳng định, văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững. Liên hoan Lân, Sư, Rồng Quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Quy Nhơn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; đồng thời tạo không gian giao lưu giữa các đoàn Lân, Sư, Rồng trong nước và quốc tế, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa - du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ của địa phương./.






