Tin tức

Sáng 11/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) ghi chép lại tên của từng mẫu xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 11/8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 847 ca mắc COVID-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 389 ca.

Từ 18 giờ ngày 10/8 đến 6 giờ ngày 11/8, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Hiện nay đang có tổng số là 165.983 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong đó có 5.628 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 27.472 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 132.883 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Có 9 ca đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 36 ca âm tính từ 2 lần trở lên. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 399/847 trường hợp, chiếm 47,1%  tổng số ca bệnh COVID-19 được ghi nhận ở nước ta. Đã có 15 trường hợp tử vong do liên quan đến COVID-19. Hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có số lượng bệnh nhân nhiều nhất với 57 trường hợp.

Hiện Bộ Y tế nước ra đã cho phép thực hiện phương pháp gộp mẫu (pool) để xét nghiệm Realtime RT-PCR nhằm phát hiện SARS-CoV-2 trong bối cảnh phải nhanh chóng xét nghiệm mở rộng với các đối tượng nguy cơ.
Việc gộp mẫu góp phần tăng năng lực xét nghiệm với số lượng người cần được xét nghiệm, từ đó nhanh chóng có các biện pháp phòng dịch kịp thời; giúp tiết kiệm nhân lực, vật tư xét nghiệm cho công cuộc phòng, chống dịch. Gộp mẫu xét nghiệm là phương thức được nhiều nước áp dụng trong đó có CDC Hoa Kỳ.../.

TTXVN/VNP


Top