Tin tức

Samsung có kế hoạch đầu tư 1,9 tỷ USD vào nhà máy tại Việt Nam

Dây chuyền sản xuất linh kiện điện thoại di động tại Samsung Thái Nguyên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhật báo Nikkei ngày 12/8 cho biết tập đoàn Samsung của Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư thêm 2.300 tỷ won (xấp xỉ 1,9 tỷ USD) vào nhà máy màn hình phát quang điện tử (EL) hữu cơ tại Việt Nam.

Dự kiến đến năm 2020, tổng đầu tư của Samsung vào lĩnh vực này tại Việt Nam lên tới 2,9 tỷ USD.

Hầu hết các sản phẩm màn hình EL hữu cơ của Samsung tại Việt Nam là các màn hình kích cỡ nhỏ hoặc vừa, chủ yếu sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh.

Theo đánh giá của Nikkei, nếu Samsung tiếp tục đầu tư quy mô lớn vào hoạt động sản xuất các linh kiện chủ chốt, vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực điện tử cơ khí sẽ tăng mạnh trong vai trò một trung tâm sản xuất của thế giới.

Đối với Samsung, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất của tập đoàn này.

Đầu năm 2015, Samsung đã đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất tấm EL hữu cơ tại Bắc Ninh. Kế hoạch đầu tư 1,9 tỷ USD kể trên sẽ giúp mở rộng nhà máy sản xuất tấm EL hữu cơ.

Hiện nay, Samsung xuất sang Việt Nam các bán thành phẩm tấm EL hữu cơ với các vi mạch sản xuất tại Hàn Quốc.

Nhà máy của Samsung tại Việt Nam sẽ nối các vi mạch này vào các sản phẩm điện thoại thông minh.

Mô hình này được đánh giá có ưu điểm là linh hoạt, dễ điều tiết hơn so với việc sản xuất thành phẩm tại Hàn Quốc.

Theo Samsung, tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại cầm tay, điện thoại thông minh của Việt Nam năm 2014 đạt 23,6 tỷ USD, chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Nếu Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết và thực hiện, Samsung kỳ vọng xuất khẩu điện thoại thông minh vào những thị trường khổng lồ như Mỹ sẽ tăng vọt./.
 
TTXVN/VNP

Việt Nam khẳng định vai trò của giáo dục quyền con người

Việt Nam khẳng định vai trò của giáo dục quyền con người

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, nhân dịp tham dự Phiên họp thông qua Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ IV trong khuôn khổ Khoá họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng đoàn Việt Nam, ngày 27/9 đã tham dự và phát biểu khai mạc cuộc toạ đàm quốc tế “Tích hợp giáo dục nhân quyền vào hệ thống giáo dục: Chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn”. Sự kiện do Việt Nam, Philippines, Australia và Italy đồng bảo trợ tổ chức, với sự điều hành của Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam, và sự tham gia các diễn giả là chuyên gia, đại diện của Việt Nam, Philippines, Australia và Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền Liên hợp quốc.

Top