Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với phẫu thuật nội soi truyền thống. Nổi bật là cổ tay nội soi EndoWrist có độ linh hoạt cao, cho phép các đầu dụng cụ xoay và uốn cong đến 540 độ, giúp tiếp cận những vị trí phẫu thuật phức tạp mà phương pháp thông thường khó thực hiện. Bên cạnh đó, hệ thống hình ảnh 3D độ phân giải cao, được phóng đại nhiều lần, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ từng mạch máu nhỏ và sợi thần kinh. Công nghệ chống rung tuyệt đối giúp loại bỏ rung động sinh lý của tay người, đảm bảo độ chính xác đến từng milimet trong mỗi thao tác phẫu thuật.
Việc đầu tư hơn 3 triệu USD cho hệ thống Da Vinci Xi nằm trong chiến lược dài hạn nhằm đưa Bệnh viện FV trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu châu Á. Hiện FV đang sở hữu nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến như phòng thông tim Cath-lab, máy gia tốc tuyến tính trong điều trị ung thư, hệ thống định vị dẫn đường thần kinh Navigation; đồng thời dự kiến lắp đặt hệ thống robot CyberKnife S7 trong thời gian tới.
Ngay sau khi đưa hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi vào hoạt động, các bác sĩ Bệnh viện FV đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thùy phổi phức tạp cho bệnh nhân ung thư 72 tuổi. Bệnh nhân là bà N.T.B. (72 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh), được phát hiện có hai nốt phổi kích thước nhỏ và được chỉ định phẫu thuật bằng robot. Sau 3,5 giờ phẫu thuật với sự hỗ trợ của hệ thống Da Vinci Xi, ca mổ hoàn tất an toàn, lượng máu mất ít và không ghi nhận biến chứng. Bệnh nhân hồi phục nhanh, chỉ nằm viện 4 ngày và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Thành công của ca phẫu thuật ung thư phổi đầu tiên bằng robot đã mở ra triển vọng mới cho Trung tâm Phẫu thuật Robot FV. Trong vòng 3–6 tháng tới, hệ thống robot Da Vinci Xi sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên khoa như tiết niệu, tiêu hóa, phụ khoa, tai mũi họng…/.








