Tin tức

Rạng ngời nụ cười những người lính hải quân trên quần đảo Trường Sa

Ở nơi xa nhất của Tổ quốc Việt Nam, những người lính trên quần đảo Trường Sa đã vượt lên trên khắc nghiệt của thời tiết và nhiều khó khăn gian khổ đời thường, trăm bề thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ.
  Rạng ngời nụ cười của các chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn Đông trong buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ với Đoàn công tác số 4 ra thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Hồng Sơn - TTXVN  
  Bảo vệ Trường Sa là sứ mệnh của người lính đảo, của người lính hải quân vì dân. Ảnh: Thuỳ Giang - TTXVN  
  Có đi, có tận mắt chứng kiến những khó khăn mới thấu hiểu được lòng dũng cảm, sự hy sinh cũng như tình yêu quê hương, đất nước của những chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Thuỳ Giang - TTXVN  
  Người lính hải quân ngày đêm canh gác, giữ vững vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Hồng Sơn - TTXVN  
  Nụ cười của những người lính hải quân trẻ chọn “biển làm quê hương". Ảnh: Thuỳ Giang - TTXVN  
  Bà Hoàng Thị Lai, kiều bào Thái Lan trong Đoàn công tác số 4 ra thăm Trường Sa, vui mừng khi chụp ảnh cùng với một chiến sỹ. Ảnh: Thuỳ Giang - TTXVN  
  Chiến sỹ hải quân vui mừng khi gặp lại người quen trong Đoàn công tác số 4 ra thăm Trường Sa. Ảnh: Hồng Sơn - TTXVN  
  Người lính trẻ hân hoan với bức ký hoạ về mình do thành viên Đoàn công tác số 4 ra thăm Trường Sa ký họa. Ảnh: Thuỳ Giang - TTXVN  
  Ở Quần đảo Trường Sa - nơi tiền tiêu Tổ quốc ấy, những người lính hải quân tuổi 18, đôi mươi ngày đêm là nhiệm vụ canh từng tấc đảo. Ảnh: Thuỳ Giang - TTXVN  

 

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top