Tin tức

Ra mắt Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Thuyết trình mô hình Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
Chiều 1/8, tại lễ khánh thành Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc dự báo mô phỏng phát triển kinh tế - xã hội là công việc đặc thù đối với Thành phố. Người dân muốn biết mô phỏng dự báo các vấn đề nóng gắn với đời sống hàng ngày như khi nào sẽ hết ngập nước, hết kẹt xe, tác động gia tăng dân số, giao thông kết nối trong quá trình hợp tác với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long...

Giao nhiệm vụ cho Trung tâm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, trong lĩnh vực kinh tế, Trung tâm dự báo mô phỏng phải trả lời cho được sắp tới kinh tế Thành phố phát triển ra sao, với điều kiện gì. Trước mắt đến tháng 10/2019, Trung tâm phải cung cấp cho lãnh đạo Thành phố dự báo kinh tế năm 2020, năm 2025. “Có dự báo thì mới có quyết tâm thực hiện chiến lược. Làm tốt công tác dự báo sẽ giúp Thành phố phát triển hơn và chỉ khi có Trung tâm mô phỏng dự báo Thành phố mới trở thành đô thị thông minh. Đây cũng sẽ là nơi đầu tiên của Thành phố ứng dụng trí tuệ nhân tạo”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân lưu ý.

Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố có địa chỉ tại 28 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3. Trung tâm có nhiệm vụ điều tra, khảo sát và thu thập thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu để phân tích, dự báo, mô phỏng; nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận, khoa học và thực nghiệm mô hình phân tích, dự báo.

Trung tâm mô phỏng dự báo còn hệ thống hóa các mô hình định lượng đối với các vấn đề liên quan đến chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với các vấn đề trong nước và quốc tế mà Thành phố quan tâm; ứng dụng công nghệ trực quan hóa dữ liệu để phân tích dữ liệu, trình bày kết quả từ các mô hình định lượng, báo cáo theo chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố; cung ứng dịch vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố./.

TTXVN/VNP


Top