Từ đầu năm đến nay, địa phương đã triển khai hàng loạt sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, kích cầu và xúc tiến quảng bá du lịch với quy mô đa dạng. Nhờ đó, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, góp phần gia tăng trải nghiệm và thu hút đông đảo du khách. Các sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest hay các chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại phường Bãi Cháy...
Ngành du lịch đã tham mưu và phối hợp tổ chức 7 sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố và quốc gia; 14 sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế cùng 29 sự kiện thể thao cấp thành phố. Chuỗi hoạt động phong phú, quy mô này không chỉ làm gia tăng sức hút cho điểm đến mà còn chủ động tạo thêm các dòng khách mới đến với Quảng Ninh.
Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường tiếp tục đẩy mạnh theo hướng mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước. Việc siết chặt quản lý môi trường kinh doanh du lịch cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.
Bước sang quý IV/2026, Quảng Ninh tập trung tổ chức chuỗi sự kiện du lịch Thu - Đông có sức hút lớn như: Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội Mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây, Triển lãm Đặc sản Vùng miền sắc Thu Quảng Ninh 2026 và Diễn đàn Du lịch Xanh Quảng Ninh...
Quảng Ninh định hướng gắn kết chặt chẽ từng sự kiện với các sản phẩm lưu trú, tham quan, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng, chào bán các gói tour, dịch vụ ngay trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Chiến lược này nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, chuyển đổi hiệu quả sức hút từ sự kiện thành nguồn khách và doanh thu bền vững, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026./.





