Tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phát biểu chỉ đạo.
Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 11/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Công an cùng một số thành viên Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 cùng dự.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Việt Nam có đường biên giới đất liền dài hơn 5.000 km, bờ biển dài 3.260 km; có 37 cửa khẩu cảng; 117 cửa khẩu biên giới đất liền và 88 lối mở biên giới. Thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển cơ bản ổn định. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam áp dụng biện pháp hạn chế, tạm dừng nhập cảnh; cách ly tập trung với trường hợp nhập cảnh. Tuy nhiên, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các tuyến biên giới đất liền diễn biến phức tạp.

Theo đó, từ ngày 2/2-7/8, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý 16.530 người nhập cảnh trái phép. Các đường dây, tổ chức nhập cảnh trái phép với phương thức, thủ đoạn mới nên quá trình điều tra, xác minh, xử lý còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ và phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới; xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam trở về nước; điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ dịch; tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép…

Đặc biệt, ngay sau khi phát hiện 21 đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép bị bắt giữ, khởi tố ngày 25/7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thành lập và thường xuyên duy trì 1.608 tổ, chốt với gần 9.800 người; đồng thời, điều động tăng cường lực lượng, phương tiện từ tuyến sau cho các tuyến biên giới.

Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ biên giới; siết chặt tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì thực hiện nghiêm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; phân luồng xuất nhập cảnh, thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam tại các cửa khẩu; hướng dẫn kê khai y tế; kiểm tra thân nhiệt; thống kê, phân loại, bàn giao cách ly theo quy định…

Đấu tranh quyết liệt với đường dây, tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng đã triển khai kế hoạch nghiệp vụ, xác lập đấu tranh chuyên án; khởi tố, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 41 vụ với 81 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng phối hợp các lực lượng giải quyết nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích ngoại giao, công vụ, các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, lưu học sinh Lào, Campuchia và lý do nhân đạo khẩn cấp…

Về công tác cách ly tập trung, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng địa phương khảo sát các điểm có thể sử dụng làm khu cách ly tập trung, đảm bảo trang thiết bị, vật chất sẵn sàng đáp ứng tiếp nhận trên 5.000 người, thậm chí khi có tình huống cao hơn.

Bảo đảm vật tư, hóa chất phòng dịch, thực hiện tốt “phương châm 4 tại chỗ”, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ động khai thác trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch bệnh; phối hợp Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) triển khai xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 3.277 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19 trong lực lượng Biên phòng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, biên giới, cửa khẩu; duy trì 100% số lượng các tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới; tăng cường lực lượng, phương tiện ở những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp. Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng xác lập, đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây, tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chính quyền địa phương làm công tác quản lý địa bàn; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, tạo điều kiện xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc gìn giữ hòa bình biên giới, góp phần củng cố giao lưu giữa Việt Nam và các nước. Đặc biệt, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò chủ lực của lực lượng Quân đội nhân dân, trực tiếp tham gia xóa đói giảm nghèo, dạy chữ, chữa bệnh… cho nhân dân các tỉnh biên giới; cùng lực lượng Công an chống tội phạm xuyên biên giới trong suốt thời gian qua.

Trước đánh giá của một số tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng khẳng định vai trò then chốt của lực lượng Quân đội, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện nghiêm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

“Chúng ta có một lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân luôn vì nhân dân”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng chia sẻ sự cố gắng, nỗ lực, không quản khó khăn, gian khổ; vượt qua mất mát, hy sinh việc riêng, hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ gìn giữ biên giới nói chung, công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, qua 3 đợt lây nhiễm trong nước, Việt Nam duy trì, phát huy hiệu quả phương châm “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng Quân đội tăng cường kiểm tra, quản lý công tác cách ly các chuyên gia, nhà quản lý, lao động chất lượng cao… tại các địa phương, trên tinh thần đảm bảo mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng nêu rõ: “Chủ trương hiện nay là phát hiện ở đâu, khoanh vùng nhỏ nhất ở đó”. So với thời gian đầu xuất hiện dịch bệnh, hiện năng lực xét nghiệm, điều trị của Việt Nam đã nâng lên rõ rệt; tuy nhiên, nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là không để nhiều người mắc COVID-19.

Dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục động viên toàn quân bám sát nhiệm vụ; sớm có phương án đảm bảo vật tư, đặc biệt chú ý xây dựng phương án bán kiên cố các điểm chốt cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thời gian dài, đặc biệt trong điều kiện khó khăn, thời tiết mưa rét…

Phó Thủ tướng yêu cầu, UBND các tỉnh biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, lực lượng Công an; tạo “thế trận nhiều lớp” để quản lý nghiêm người nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt tại các khu công nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ phương án tăng cường năng lực bảo vệ quản lý biên giới trong tình hình mới, trong đó chú ý tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ./.

TTXVN/VNP


Top