Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Samdech Tea Banh

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp tới Campuchia tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), ngày 5/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến chào Samdech Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia (CAMSOC) tại trụ sở Bộ Quốc phòng nước này, ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.
  Ông Samdech Tea Banh (phải), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia (CAMSOC) trao tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sau cuộc gặp. Ảnh: Huỳnh Thảo - P/v TTXVN tại Campuchia 
Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại của Campuchia thời gian qua, bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và phồn vinh. Bày tỏ ấn tượng được tận mắt chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng của thủ đô Phnom Penh trong chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng rằng SEA Games 32 đang diễn ra và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) diễn ra trong tháng 6/2023 sẽ thành công rực rỡ, đáp ứng mong mỏi hơn 60 năm qua của nhân dân Campuchia, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia ở khu vực và trên thế giới, cũng như đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thịnh vượng. 
Phó Thủ tướng khẳng định việc đoàn Việt Nam tham gia SEA Games 32 với số lượng thành viên lên tới hơn 1.000 người và tham gia 30/36 môn thi đấu thể hiện trách nhiệm cao, sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Campuchia nói riêng và ASEAN nói chung. 
Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Chủ tịch CAMSOC Samdech Tea Banh nhiệt liệt chào mừng đoàn thể thao Việt Nam sang tham dự SEA Games; đánh giá cao việc Phó Thủ tướng Việt Nam sang tham dự lễ khai mạc, cũng như sự tham gia thi đấu hết mình, tích cực của các vận động viên Việt Nam; nhấn mạnh Campuchia mong muốn ghi dấu ấn lịch sử sau hơn 60 năm hình thành và phát triển của SEA Games. 
  Nhắc lại thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà SEA Games 31 và đánh giá cao Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ tích cực, góp phần hỗ trợ Campuchia tổ chức tốt SEA Games 32, Phó Thủ tướng Campuchia kiêm Chủ tịch CAMSOC Samdech Tea Banh khẳng định nước chủ nhà tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn thể thao Việt Nam cũng như các đoàn thể thao khác, trong đó có miễn phí ăn ở cho vận động viên và bản quyền truyền hình.
  Vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp, hai Phó Thủ tướng tin tưởng dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các bộ, ngành, địa phương hai bên sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được. 
  Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc chính trị, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác, trong đó, chú trọng tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thông qua các hoạt động du lịch và thể thao như SEA Games, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đóng góp vào đoàn kết ASEAN.
  Nhân dịp này, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tích cực góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top