Tin tức

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Latvia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Cộng hòa Latvia Andrejs Pildegovis. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chiều 12/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Andrejs Pildegovics, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Latvia sang Việt Nam tiến hành tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn tại khu vực Baltic, trong đó có Latvia đồng thời bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Latvia của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tháng 10/2017.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đánh giá cao những bước phát triển khả quan hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, hoan nghênh việc hai bên nhất trí sớm đàm phán ký các văn kiện hợp tác song phương quan trọng như Hiệp định hợp tác kinh tế, Hiệp định hợp tác giáo dục và công nhận văn bằng tương đương, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, Hiệp định tương trợ tư pháp nhận trở lại công dân nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. 

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Latvia Andrejs Pildegovics đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam, khẳng định Latvia ưu tiên tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, cam kết tích cực ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu, trong đó có việc sớm ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực./. 

TTXVN/VNP

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Top