Tin tức
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Chuyến thăm nhằm đánh giá năng lực làm chủ công nghệ và định hướng phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực AI Camera.
MK Vision là công ty thành viên của Tập đoàn MK (MK Group) – đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ thông minh, giải pháp xác thực và an ninh bảo mật tại Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết đã làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm AI Camera, từ thiết kế cơ khí, quang học, phần cứng điện tử đến phát triển phần mềm nhúng, nền tảng quản lý video (VMS), hệ thống quản lý sự kiện (EMS) và nền tảng thuật toán AI.
Nhà máy của MK Vision tại Phú Thọ được trang bị 2 dây chuyền SMT và hơn 3 dây chuyền lắp ráp – đóng gói, với công suất khoảng 1,2 triệu sản phẩm mỗi năm, đáp ứng các tiêu chuẩn như ISO 9001:2015, IPC-A-610 và RoHS. Doanh nghiệp hiện là đối tác ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) duy nhất của Ambarella tại Đông Nam Á, đồng thời hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ cảm biến ảnh nhiệt thế hệ mới phục vụ các ứng dụng an ninh, y tế và công nghiệp.
Theo doanh nghiệp, AI Camera xử lý tại biên (Edge AI Camera) là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược, được ví như “giác quan của Chính phủ số”, cho phép thu thập và xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị, qua đó nâng cao tốc độ phản hồi, giảm chi phí hạ tầng và tăng cường bảo mật. Thị trường AI Camera toàn cầu của công ty hiện có quy mô khoảng 93 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm; riêng phân khúc AI Camera tăng trưởng khoảng 22%. Tại Việt Nam, thị trường camera ước đạt 1,2 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 13% mỗi năm.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc MK Vision cho biết, việc làm chủ công nghệ AI Camera không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an ninh dữ liệu và chủ quyền số quốc gia. Doanh nghiệp kỳ vọng, với sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành, các sản phẩm “Make in Vietnam” có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
Tại buổi làm việc, MK Vision kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống AI Camera, bao gồm các tiêu chuẩn về kết nối, bảo mật phần cứng và mã hóa dữ liệu. Doanh nghiệp cũng đề xuất thúc đẩy cơ chế hợp tác “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi như chip xử lý, cảm biến hình ảnh và ống kính quang học, từng bước hình thành chuỗi cung ứng công nghệ trong nước.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị tăng cường chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng và ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ trong các dự án sử dụng ngân sách nhà nước./.






