Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia

Chiều 4/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng Thư ký Thượng viện Vương quốc Campuchia Oum Sarith cùng Đoàn công tác đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Vui mừng chào đón Tổng Thư ký Oum Sarith và Đoàn công tác Ban Thư ký Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả làm việc giữa Đoàn với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của Tổng Thư ký Oum Sarith sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội - Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Thượng viện Campuchia, tạo đà cho việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan ký tháng 11/2022 tại Phnom Penh nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Campuchia đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII vào tháng 7 tới, tiếp tục duy trì nền hòa bình và phát triển phồn vinh cho đất nước, nhân dân Campuchia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA trong năm 2022 đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng; chúc Campuchia tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 trong tháng 5 tới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Campuchia ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên tăng cường quan hệ với Campuchia vì lợi ích của nhân dân hai nước; vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước luôn giữ được đà phát triển ổn định. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng như giao lưu nhân dân. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì, điểm sáng là hợp tác kinh tế có nhiều kết quả tốt đẹp, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 10 tỷ USD.
  Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith. Ảnh: Minh Đức – TTXVN 
Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình cùng Thượng viện Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng; mong các cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Cho biết Quốc hội Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Thượng viện Campuchia quan tâm, cử đoàn Nghị sĩ trẻ Thượng viện Campuchia tham gia sự kiện này.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Tổng Thư ký Oum Sarith đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước cũng như giữa các cơ quan lập pháp hai nước; đồng thời cho biết Lãnh đạo Campuchia cảm ơn Việt Nam đã rất tích cực tham gia các sự kiện mà Campuchia tổ chức, như Hội nghị Cấp cao ASEAN, Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA); cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Campuchia sự ủng hộ, giúp đỡ.

Nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên và biết ơn quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, Tổng Thư ký Thượng viện Vương quốc Campuchia Oum Sarith mong Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục thắt chặt quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top