Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy.
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, trân trọng những đóng góp quan trọng của Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bỉ và quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đạt nhiều kết quả thực chất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU cũng như với Bỉ và các nước thành viên EU; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Bỉ trong việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - EU.

Nhấn mạnh Nhà nước, nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Bỉ đối với Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Bỉ đã hỗ trợ 100.000 liều vaccine phòng COVID-19 do hãng AstraZeneca sản xuất cho Việt Nam trong giai đoạn đại dịch bùng phát và diễn biến phức tạp nhất (tháng 9/2021).

Cho biết năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Bỉ, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ song phương, khẳng định sự gắn bó giữa hai dân tộc và hai đất nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ và các thượng nghị sĩ Bỉ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực vào việc củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn thực hiện đúng các cam kết trong các thỏa thuận với EU, đồng thời mong muốn các nghị sĩ Bỉ tiếp tục có tiếng nói ủng hộ để Nghị viện Bỉ và Nghị viện các nước thành viên trong EU sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA); tiếp tục thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), tạo thuận lợi cho hàng hóa, nông sản Việt Nam xuất khẩu sang EU.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, triển khai hiệu quả các cơ chế song phương, duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao của lãnh đạo hai nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương đặc biệt Hội nghị cấp cao ASEAN - EU; ủng hộ Việt Nam vào Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Bỉ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy cho biết, ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian qua, đặc biệt việc Việt Nam và EU đã hoàn tất đàm phán, ký kết EVFTA và EVIPA; đồng thời khẳng định, việc hai bên ký kết EVFTA và EVIPA có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam và EU.

Nhất trí với đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy khẳng định, các chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian qua đã đạt hiệu quả thiết thực; mong muốn hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi đoàn giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top