Tin tức

Phá kỷ lục SEA Games, đô cử Hoàng Thị Duyên bảo vệ thành công HCV

Chiều 20/5, đô cử Hoàng Thị Duyên đã “săn vàng” thành công cho Cử tạ Việt Nam ở hạng cân 59kg nữ.

Cô cũng đã phá kỷ lục SEA Games mà bản thân đã thiết lập trước đó ở nội dung cử giật.

Đô cử sinh năm 1996 Hoàng Thị Duyên tỏ ra tự tin khi bước vào thi đấu. Cô lựa chọn mức cử giật 90kg ngay từ lần cử đầu tiên và hoàn thành tốt mức thành tích này. Hạng cân 90kg là mức cử giật tốt nhất trong 6 vận động viên tham dự thi đấu.

Các mức tạ tiếp theo là hành trình chinh phục bản thân của một mình Hoàng Thị Duyên. Cô tiếp tục chọn mức tạ 93kg cho lần cử thứ hai và 96kg cho lần cử thứ ba.

  5- Khoảnh khắc Hoàng Thị Duyên xuất sắc phá kỉ lục cử giật 96kg (kỉ lục cũ là 95kg do chính cô tạo ra tại SEA Games 2019). Ảnh: Việt Cường VNP  
  2- Hoàng Thị Duyên phá kỉ lục Seagames, giành HCV 162 cho VN. Ảnh: Việt Cường/VNP  
  6- Hoàng Thị Duyên nhận phần thưởng cho màn phá kỷ lục Seagames hạng 59kg nữ. Ảnh: VIệt Cường/VNP  
Hoàng Thị Duyên khi quốc ca Việt Nam vang lên tại phần trao huy chương. Ảnh: Việt Cường VNP  

Hoàng Thị Duyên liên tục chinh phục các thử thách mình đặt ra, qua đó phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật với thành tích 96kg (vượt 1 kg so với kỷ lục cũ do chính cô thiết lập tại SEA Games 30 năm 2019).

Ở nội dung cử đẩy, Hoàng Thị Duyên đạt thành tích 108kg sau 3 lần cử nâng tổng cử của cô lên mức 204kg, bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games ở hạng cân 59kg nữ tại Đại hội trên sân nhà.

Tấm Huy chương Bạc thuộc về lực sỹ người Thái Lan Sirikaew Pimsiri với tổng cử 196kg. Huy chương Đồng thuộc vệ lực sỹ người Myanmar Ta Boe Yar Naw với tổng cử 191kg.

Tại SEA Games 30, Hoàng Thị Duyên ở thời kỳ đỉnh cao phong độ đạt thành tích tổng cử là 210kg. Tấm Huy chương Vàng lần này là kết quả của nỗ lực vượt chấn thương dai dẳng của Hoàng Thị Duyên.

Như vậy, sau hai ngày thi đấu của bộ môn cử tạ, các đô cử Việt Nam đã mang về 2 tấm Huy chương Vàng của Lại Gia Thành (hạng cân 55kg nam), Hoàng Thị Duyên (59kg nữ); 2 tấm Huy chương Bạc của hai nữ lực sỹ Khổng Mỹ Phượng (hạng cân 45kg nữ), Phạm Đình Thi (hạng cân 49kg nữ); 2 tấm Huy chương Đồng của các lực sỹ Nguyễn Ngọc Trung (hạng cân 61kg nam), Đinh Xuân Hoàng (hạng cân 67kg nam).

Mục tiêu giành ít nhất 2 tấm Huy chương Vàng của Cử tạ Việt Nam đã sớm đạt được. Môn Cử tạ tại SEA Games 31 còn 2 ngày thi đấu 21 và 22/5 với sự góp mặt của thêm một “niềm hy vọng vàng” Phạm Thị Hồng Thanh (hạng cân 64 kg nữ)./.

 

Thực hiện: Việt Cường/NNP


Top