Phát biểu tại lễ phát động, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nông nghiệp tuần hoàn không chỉ giúp tối ưu hóa tài nguyên, giảm chi phí và phát thải, mà còn mở ra không gian phát triển mới dựa trên tái tạo giá trị, đổi mới mô hình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là xu hướng tất yếu để nông nghiệp Việt Nam thích ứng với yêu cầu phát triển xanh và bền vững.
Thực tế cho thấy, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp đang trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng. Nhiều bạn trẻ, nhà khoa học và doanh nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp quản trị hiện đại để giải quyết những bài toán cụ thể của sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp hôm nay không còn là câu chuyện thuần túy của sản xuất truyền thống, mà đã trở thành không gian sáng tạo rộng mở cho công nghệ và mô hình kinh doanh mới.
Theo ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, thành phố hiện là trung tâm năng động hàng đầu cả nước về khởi nghiệp sáng tạo, với hơn 2.000 startup, chiếm gần một nửa tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam và thu hút tỷ lệ lớn vốn đầu tư mạo hiểm. Khu Nông nghiệp công nghệ cao đang từng bước trở thành đầu mối quan trọng trong kết nối nghiên cứu, phát triển công nghệ với nhu cầu thị trường, hình thành các sản phẩm có khả năng thương mại hóa và tham gia chuỗi giá trị.
Sau thành công của mùa giải năm 2025, nhiều dự án đã được tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện mô hình, kết nối chuyên gia và nhà đầu tư. Cuộc thi vì thế không chỉ dừng lại ở việc tuyển chọn ý tưởng, mà trở thành nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp có tính liên tục và thực chất. Năm 2026, cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với 6 vùng kinh tế – xã hội, triển khai theo hướng tích hợp, hỗ trợ dự án theo chuỗi giá trị từ đào tạo, huấn luyện, cố vấn đến kết nối nguồn lực.
Từ cuộc thi lần thứ nhất, nhiều doanh nghiệp đã bứt phá mạnh mẽ. Công ty TNHH Bambi Hana với sản phẩm nước dưỡng hoa sinh học đạt giải Nhất đã ghi nhận mức tăng trưởng 15-20% mỗi năm và tiếp tục phát triển dòng sản phẩm bảo quản trái cây. Trong khi đó, BioWraps - doanh nghiệp sản xuất bao bì sinh học từ phế phẩm nông nghiệp - sau khi đoạt giải đã mở rộng xuất khẩu tới 11 thị trường, đạt sản lượng 200 tấn mỗi tháng và được quỹ đầu tư định giá hàng triệu USD. Doanh nghiệp này đang nghiên cứu sản phẩm bao bì có khả năng phát hiện thực phẩm hỏng bằng cách đổi màu.
Với cách tiếp cận đồng hành xuyên suốt và hỗ trợ thực chất, cuộc thi năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho cộng đồng khởi nghiệp, hình thành thế hệ doanh nghiệp nông nghiệp làm chủ công nghệ, thích ứng với kinh tế tuần hoàn và đóng góp giá trị bền vững cho nông nghiệp Việt Nam./.















