Để tháo gỡ, các đơn vị phát hành đang nỗ lực điều tiết nguồn hàng, chủ động phương án đáp ứng.
Chỉ còn vài tuần nữa, hơn 462.000 học sinh các cấp học của tỉnh Khánh Hòa sẽ bước vào năm học mới 2026 - 2027. Công tác chuẩn bị cho năm học mới được các bậc phụ huynh tích cực triển khai, trong đó nhu cầu mua sách giáo khoa tăng cao.
Chị Nguyễn Thị Huệ (phường Nha Trang) sau khi đi 4 nhà sách trên địa bàn trung tâm phố Nha Trang vẫn chưa thể mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 3 cho con trai. Chị cho biết, ở mỗi nhà sách chỉ có từ một đến vài quyển. Đến nhà sách cuối cùng trên đường Thống Nhất (phường Nha Trang), chị mua được quyển sách Tiếng Việt 3, hoàn thành hành trình tìm mua sách kéo dài gần một tuần. Không thuận lợi như chị Huệ, chị Lê Anh Mai Hân (phường Tây Nha Trang) tìm mua sách giáo khoa lớp 6 và lớp 8 hơn một tuần lễ nhưng chỉ có được vài quyển Toán và Ngữ văn. Chị phải đăng thông tin "cầu cứu" cộng đồng mạng để xin địa chỉ bán sách, tuy nhiên khi đến các nhà sách theo lời chỉ dẫn vẫn không có hàng. Chị Mai Hân cho biết, tháng 7/2026 có thông tin tỉnh sẽ phát sách miễn phí cho học sinh nên chị chờ đợi. Đến khi nhà trường hướng dẫn mua bộ sách cho con, chị mới "tá hỏa" phát hiện sách tại các cửa hàng đã hết. Hiện nay, chị vẫn tiếp tục tìm kiếm các địa chỉ nhà sách khác để mua
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa Vũ Ngọc Đương nêu rõ, vào giữa tháng 7, Sở đã có văn bản 3627-CV/SGDĐT- KHTC về việc rà soát, lập nhu cầu trang bị sách giáo khoa gửi các đơn vị, địa phương nhằm phục vụ xây dựng chính sách miễn phí sách giáo khoa. Sở yêu cầu các địa phương và cơ sở giáo dục rà soát nhu cầu năm học 2026 - 2027 dựa trên quy mô học sinh, danh mục sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết quả kiểm kê thực tế thư viện; tuyệt đối không báo cáo theo ước lượng. Đây là văn bản khảo sát để có cơ sở tổng hợp nhu cầu, xây dựng phương án đầu tư, trang bị sách giáo khoa, lập dự toán kinh phí và triển khai thực hiện chính sách bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, đúng lộ trình, tiết kiệm và hiệu quả. Sở chưa hề có văn bản chính thức nào về việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Trước thềm năm học mới, phụ huynh căn cứ theo nhu cầu để chủ động chuẩn bị sách, vở, thiết bị học tập cho con em.
Đại diện các nhà sách và đơn vị kinh doanh nhận định, thị trường sách giáo khoa tại Khánh Hòa đang ghi nhận tình trạng thiếu cục bộ ở nhiều khối lớp, môn học. Nguồn cung chưa theo kịp nhu cầu tăng đột biến khiến không ít phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua, thậm chí không thể mua đủ trọn bộ.
Bà Đinh Thị Hiền, Phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Khánh Hòa chia sẻ, từ ngày 12/8 đến nay, cửa hàng bán được rất nhiều sách giáo khoa lớp 10 do học sinh thời điểm này vừa chọn xong tổ hợp môn. Đến ngày 22/8, sách lớp 10 cũng gần hết. Ngoài ra, phụ huynh hỏi mua chủ yếu các khối 6, 7, 8, 9 nhưng cửa hàng không đủ trọn bộ để cung ứng, một số khối chỉ còn vài quyển nhất định. Khối lớp 11 còn tương đối đầy đủ, riêng khối 12 cũng rơi vào tình trạng sắp hết sách. Hiện cửa hàng đã lên đơn đặt hàng gửi các công ty đầu mối cung ứng. Phía đối tác hứa sẽ điều chuyển sách về để kịp thời đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh trên địa bàn. Thị trường sách giáo khoa năm nay khác với mọi năm. Phụ huynh không mua sớm do tâm lý chờ sách giáo khoa in ấn, tái bản năm 2026 – mặc dù sách in các năm trước đều là nguồn học liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Thứ hai là tâm lý chờ sách miễn phí.
Các giáo viên cũng thông tin, nhà trường không can thiệp vào việc mua – bán sách giáo khoa; phụ huynh chủ động chuẩn bị cho học sinh. Năm học 2026 – 2027, học sinh cả nước chính thức dùng chung bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh có thể tìm mua sách mới hoặc sử dụng lại sách cũ của các khóa trước đều được.
Ngày 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 5655/BGDĐT-GDPT gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026 - 2027. Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ và kịp thời trước ngày 30/8/2026./.





