Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã khái quát những nét chính về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh đến các tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, địa phương là 1 trong 3 trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất của Việt Nam với nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công; là 1 trong 3 trung tâm chế biến rau quả xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó, Ninh Bình còn là trung tâm của 2 tôn giáo lớn gồm Công giáo và Phật giáo. Đặc biệt, tỉnh sở hữu di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
Theo ông Đoàn Minh Huấn, năm 2025 là năm đặc biệt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Hungary. Người dân Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng luôn trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hungary trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và phục hồi đất nước sau chiến tranh. Với chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa, mở rộng hợp tác quốc tế của Việt Nam, tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng và mong được Hungary tạo điều kiện để thúc đẩy, ký kết hợp tác với một địa phương của Hungary có điều kiện tương đồng. Đây cũng là hoạt động góp phần vun đắp, thúc đẩy, thắt chặt sự gắn bó giữa Đảng Xã hội Hungary và Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân hai nước.
Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Komjáti Imre cảm ơn tỉnh Ninh Bình đã dành cho Đoàn những tỉnh cảm tốt đẹp; đồng thời nhấn mạnh, trong chuyến thăm lần này, Đoàn rất ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, trong đó đánh giá cao việc luôn lấy nhân dân làm trung tâm.
Hiện nay, Đảng Xã hội Hungary là đảng đối lập trong Quốc hội Hungary nhưng vẫn luôn ủng hộ các quan điểm trong phối hợp với Việt Nam. Đề xuất của tỉnh Ninh Bình trong việc tìm kiếm một địa phương của Hungary để hợp tác rất thiết thực, cụ thể. Ông Komjáti Imre ủng hộ tỉnh Ninh Bình trong việc tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với một địa phương của Hungary.
Tại buổi tiếp, các thành viên của Đoàn công tác Đảng Xã hội Hungary và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trao đổi, làm rõ hơn về những tiềm năng, thế mạnh hợp tác thời gian tới. Trong đó, Đảng xã hội Hungary đánh giá cao công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản mà tỉnh Ninh Bình đã làm được; đồng thời cho rằng, Hungary tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo các chuyên gia về du lịch, kỹ sư, số hóa và quản lý tài nguyên nước - một lĩnh vực hết sức quan trọng./.