Những ngày này, không khí đón Tết Trung thu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức sáng tạo. Nhằm chủ động tạo nguồn lực chăm lo cho các em nhỏ, các cấp bộ Đoàn đã rà soát, nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội và bệnh viện để có phương án hỗ trợ sát thực.
Từ chủ trương đó, các phong trào hành động vì thiếu nhi đã nhanh chóng lan tỏa đến các địa bàn khó khăn. Tại xã miền núi biên giới Sơn Hồng hay xã ven biển Mai Phụ, các điểm rửa xe, cắt tóc miễn phí gây quỹ do thanh niên đảm nhận liên tục các phần việc. Các bạn trẻ nhiệt tình lau chùi từng chiếc xe, tỉ mỉ cắt từng mái tóc cho người dân địa phương để góp quỹ. Trong khi đó, Đoàn xã Cẩm Hưng lại chọn cách đồng hành cùng nông dân, tổ chức gian hàng kết nối tiêu thụ bưởi để gây quỹ mua quà tặng thiếu nhi nghèo trên địa bàn.
Cùng với chuỗi hoạt động sôi nổi từ cơ sở, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ hơn 500 triệu đồng. Trong không gian ấm áp của chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng hơn 450 phần quà Trung thu và các suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm điểm tựa và nghị lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.
Đặc biệt, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đoàn viên, các em nhỏ được tự tay làm lồng đèn, trang trí đồ chơi dân gian và tham gia các trò chơi tương tác bổ ích. Qua đó, chương trình không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười trọn vẹn mà còn giúp các em tìm hiểu sâu sắc hơn về các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy khả năng sáng tạo và kỹ năng thực hành.
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương chia sẻ, thông qua các hoạt động chăm lo Tết Trung thu, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chăm lo cả về đời sống vật chất và tinh thần cho thiếu nhi. Chúng tôi đặc biệt hướng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi và thiếu nhi tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đây cũng là bước khởi động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới" giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn toàn tỉnh./.





