Nghề làm bánh phồng Sơn Đốc và bánh tráng Mỹ Lồng là nghề truyền thống lâu đời của người dân Bến Tre.
(Ảnh minh họa: TTXVN) |
Bánh tráng Mỹ Lồng và bánh phồng Sơn Đốc là hai đặc sản nổi tiếng, niềm tự hào của người dân xứ dừa.
Thông tin trên được nêu rõ tại Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 25).
Cũng tại quyết định trên, có sáu di sản khác cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đợt này. Cụ thể, những di sản này bao gồm:
1/ Hò Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp) - thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
2/ Lễ hội cầu ngư Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình) - thuộc loại hình lễ hội truyền thống.
3/ Lễ bỏ mả của người Raglai (Ninh Thuận) - thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.
4/ Lễ cấp sắc của người Sán Dìu (Thái Nguyên) - thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.
5/ Pả dung của người Dao (Thái Nguyên) - thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
6/ Soọng Cô của người Sán Dìu (Vĩnh Phúc) - thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
Vietnamplus/VNP



