Tin tức

Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2020

Các hoạt động tại ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN
Ngày 11/10, tại Trường THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền, thành Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2020, thu hút gần 1.500 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2017- 2022. Qua phong trào, động viên thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh; sáng tạo trong công tác phục vụ nhân dân và sinh hoạt hằng ngày.

Bí Thư thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương cho biết: Ban Thường vụ thành Đoàn mong muốn Ngày hội sẽ là cơ hội để thúc đẩy tinh thần, tư duy đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó phát huy các ý tưởng, phát minh sáng kiến, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố, bảo vệ môi trường sống. Ngày hội còn là sân chơi, thúc đẩy phong trào học và sử dụng tiếng Anh, góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh niên thành phố; biểu dương đoàn viên thanh niên điển hình trong công tác giảng dạy, công tác Đội và phong trào thiếu nhi, phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.

Ngay sau phần khai mạc, Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” đã diễn ra các nội dung: Biểu dương 64 mô hình hoạt động, công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu thành phố, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2020 và Liên hoan các ca khúc Tiếng Anh năm 2020 với sự tham gia của 11 tiết mục đặc đặc sắc đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc thành Đoàn.

Tại chương trình, thành Đoàn Hải Phòng đã biểu dương 33 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, 28 “Tổng phụ trách Đội giỏi”, 50 “Học sinh 3 tốt”, 16 “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2020./.

TTXVN/VNP

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top