Từ sáng sớm, nhiều người dân, trong đó, có rất nhiều bạn trẻ đã tập trung tại Dinh Thống Nhất - địa điểm tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 để tham gia các hoạt động vui, khỏe tổ chức tại đây. Cùng nhóm bạn tham gia phần thi biểu diễn vận động với một bài nhảy zumba, em Lê Hoàng Bảo Trân, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho hay: “Chúng em đã tập luyện cùng với nhau trong 2 tuần, không chỉ thi nhảy, chúng em còn tìm hiểu về kiến thức dinh dưỡng, lối sống lành mạnh để có thể tự tin tranh tài trong ngày hôm nay”.
Không chỉ người trẻ, nhiều người trung niên, người cao tuổi cũng đến tham gia chương trình để được bác sĩ tư vấn kiến thức về dinh dưỡng và vận động phù hợp với lứa tuổi cũng như tình trạng sức khỏe của mình.
“Đến đây, tôi được bác sĩ tư vấn chế độ ăn để hạn chế nguy cơ tiểu đường, tăng huyết áp và những bài tập tốt cho cơ xương khớp”, chị Trần Tú Linh (48 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) chia sẻ.
Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, tiếp nối thành công từ 5 mùa giải trước, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 mang đến thông điệp mạnh mẽ về tinh thần tự chủ sức khỏe và dự phòng bệnh tật. Đặc biệt, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động ở mức cao, với 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai chưa đáp ứng khuyến nghị vận động tối thiểu mỗi ngày.
Theo nhà báo Trần Tuấn Linh, sự gia tăng của các bệnh lý không lây nhiễm như đái tháo đường, tim mạch và béo phì trong cộng đồng ngày càng đáng lo ngại. Chính vì thế, sự kiện được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng thay đổi nhận thức, thiết lập thói quen vận động thường xuyên và thực hành dinh dưỡng khoa học ngay tại mâm cơm gia đình.
Xuyên suốt chương trình, người dân được thăm khám và tư vấn sức khỏe bởi các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng và vận động. Tại 10 gian tư vấn, các chuyên gia, bác sĩ đo đạc chỉ số sinh học cơ thể (BMI), hướng dẫn cách tính toán lượng calo, tư vấn thiết lập thực đơn cá nhân hóa và giải đáp các thắc mắc về bệnh lý chuyển hóa. Điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay là màn đồng diễn thể dục nhằm lan tỏa lối sống lành mạnh, vận động thường xuyên, tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.
Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dịch chuyển trọng tâm từ y tế điều trị sang y tế dự phòng toàn diện - đây cũng là nội dung quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Để khỏe mạnh hơn và phòng ngừa bệnh tật, Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo, mỗi người dân cần chủ động dành thời gian rèn luyện thân thể, kiểm soát khẩu phần ăn, ưu tiên thực phẩm lành mạnh. Điều này vừa góp phần lớn vào việc giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia vừa kiến tạo một thế hệ người Việt Nam có tầm vóc, thể lực và trí tuệ ngày tốt hơn./.





