Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động. Thứ trưởng cũng đề nghị ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới theo hướng thực chất, hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng và vị thế của Răng Hàm Mặt Việt Nam.
Theo TS.BS.CKII Lê Trung Chánh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức VIDEC 2026, “nha khoa thông minh và bền vững” đang trở thành xu hướng phát triển của nha khoa thế giới và cũng là hướng đi của ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam trong tương lai.
TS.BS.CKII Lê Trung Chánh cho rằng, phát triển bền vững không chỉ là ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn phải dựa trên bằng chứng khoa học, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm lãng phí, tối ưu quy trình, quan tâm đến môi trường và đặc biệt là đầu tư cho con người. “Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh nhưng nền tảng của một ngành y tế bền vững vẫn là con người có năng lực và người bệnh luôn được đặt ở vị trí trung tâm”, ông nhấn mạnh.
Với chủ đề “Nha khoa thông minh và bền vững”, VIDEC 2026 tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và ứng dụng công nghệ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh ngành nha khoa đang chuyển đổi mạnh mẽ.
Hội nghị quy tụ các giáo sư, chuyên gia và bác sĩ nha khoa trong nước, quốc tế, cùng trao đổi nhiều chuyên đề chuyên sâu như cấy ghép nha khoa, phục hình thẩm mỹ, chỉnh nha hiện đại, nha khoa kỹ thuật số và các giải pháp công nghệ mới. Đây là dịp để giới chuyên môn cập nhật tri thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng.
Song song với chương trình khoa học là Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, giới thiệu các thiết bị, vật liệu và giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần phản ánh những xu hướng mới của ngành nha khoa trong kỷ nguyên số.
Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Răng Hàm Mặt Busan (Hàn Quốc), mở ra cơ hội tăng cường trao đổi chuyên môn, cập nhật và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và thực hành Răng Hàm Mặt.
VIDEC 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn khoa học chuyên ngành quan trọng, góp phần kết nối giới chuyên môn trong nước và quốc tế, hướng tới xây dựng ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam hiện đại, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.







