Tin tức

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5


Lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa ở tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định - nơi vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Ngày 7/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Trực Ninh thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 8/5/2021 theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thị trấn Cổ Lễ sẽ tạm dừng các cuộc hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong phòng; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Thị trấn Cổ Lễ cũng tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; hạn chế việc di chuyển của người dân trong vùng, trừ những trường hợp có việc cần thiết, cấp bách.

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trực Ninh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế cụ thể tại tổ dân phố, thôn, xóm, nơi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Hiện, cơ quan chức năng huyện Trực Ninh đã phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ; thành lập 5 chốt kiểm dịch và tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người đã tiếp xúc trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nêu trên.

Trước đó, như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, sáng 7/5, tại Nam Định đã phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 đó là chị L.T.Th, trú ở xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ./.

TTXVN/VNP

Việt Nam – Đan Mạch thúc đẩy chuyển đổi xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp

Việt Nam – Đan Mạch thúc đẩy chuyển đổi xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính, Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng giai đoạn 2020 – 2025 (DEPP3) đang trở thành "đòn bẩy" quan trọng. Thông qua mô hình Thỏa thuận tự nguyện (VAS), nhiều doanh nghiệp công nghiệp đã chuyển đổi thành công sang mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Top