Tin tức

Năm 2017 là một trong những năm thành công nhất về đối ngoại

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các cán bộ chủ chốt của Bộ Ngoại giao.

Tại hội nghị, đánh giá về tình hình thế giới và khu vực năm 2017, các ý kiến tham luận đều thống nhất cục diện thế giới tiếp tục chuyển biến nhanh, nhiều nhân tố bất ổn đã và đang tiếp tục nổi lên, tác động đến môi trường đối ngoại của Việt Nam, thời cơ và thách thức tiếp tục đan xen.

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của tất cả các trụ cột đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Năm 2017 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất về đối ngoại. Quan hệ với các đối tác ưu tiên, quan trọng, nhất là các nước láng giềng và các nước lớn đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2017 đã góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của đối ngoại đa phương Việt Nam. Hội nhập quốc tế toàn diện tiếp tục được đẩy mạnh; các lĩnh vực hoạt động đối ngoại khác như ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân, ngoại vụ… cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng ngành cũng đạt nhiều thành tích, việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ chuyên môn có nhiều kết quả khả quan. Luật Cơ quan đại diện sửa đổi đã được thông qua, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý và động viên, khuyến khích tinh thần của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngoại giao.

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định những thành tựu đối ngoại to lớn đạt được trong năm 2017 là nhờ có sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng tâm hiệp lực giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại và sự đóng góp quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị. Thành công của năm 2017 đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho công tác đối ngoại.

Phó Thủ tướng nêu rõ bước sang năm 2018, tình hình thế giới và khu vực được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trên đà thành công của năm 2017, công tác đối ngoại cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội Đảng XII, đồng thời cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, trong đó, nhiệm vụ bao trùm và quan trọng nhất là tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thu hút tốt hơn các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao hơn nữa thế và lực của đất nước.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát động chủ đề năm 2018 của Bộ Ngoại giao là “Chủ động, tích cực phát huy môi trường thuận lợi cho phát triển và hội nhập quốc tế”./.
VNP/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 8/5, tại Trụ sở Chính phủ Nga ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Thủ tướng Mikhail Mishustin chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nga, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại tại mỗi nước và trong quan hệ song phương. Thủ tướng Nga khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Thủ tướng Nga nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam tháng 1 vừa qua và gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Top