Gắn kết từ những giá trị di sản
Từ năm 2024, thành phố Huế phối hợp với các chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản nghiên cứu di tích này. Tháng 8/2026, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế tiếp tục phối hợp với các chuyên gia đến từ Đại học Kanazawa, Đại học Rikkyo, Đại học Tokyo, Đại học Waseda và Viện Nghiên cứu Kyoto nghiên cứu di tích.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng, Phó Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, việc hợp tác nghiên cứu không chỉ bổ sung tư liệu khoa học về di tích Thành Lồi mà còn tạo điều kiện trao đổi học thuật, chia sẻ phương pháp nghiên cứu và tăng cường kết nối giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực lịch sử, khảo cổ học.
Trong những năm qua, Nhật Bản đã tài trợ cho thành phố Huế hàng triệu đô la Mỹ, trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, bảo tồn hệ thống di tích. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hợp tác với các đơn vị, tổ chức của Nhật Bản nghiên cứu về kiến trúc truyền thống, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trùng tu, bảo tồn Nhã nhạc cung đình Huế. Phía các tổ chức, địa phương của Nhật Bản đã hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào phục hồi, trùng tu, bảo vệ di tích và đào tạo chuyên gia.
Từ lĩnh vực di sản, quan hệ hợp tác giữa Huế và Nhật Bản từng bước mở rộng sang y tế, môi trường, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á, là một trong những người có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, điều trị trẻ em tại Huế. Bà được tỉnh Thừa Thiên-Huế, nay là thành phố Huế, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự” năm 2024.
Trong lĩnh vực môi trường, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và UBND thành phố Huế đang phối hợp thực hiện Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế giai đoạn 2, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2032. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.279 tỷ đồng; trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản khoảng trên 3.522 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng trong nước.
Làm việc với JICA ngày 3/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thu gom, xử lý nước thải đô thị, giảm thiểu tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nước và điều kiện vệ sinh môi trường, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, trong những năm qua, Huế nhận được sự hỗ trợ sớm và lớn từ Nhật Bản trong bảo tồn di sản, văn hóa, các dự án ODA về dân sinh như xử lý nước thải, chống ngập úng, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về y tế, hợp tác giáo dục, du lịch... Những năm gần đây, một số tập đoàn lớn của Nhật Bản chọn Huế làm “bến đỗ” trong công nghiệp xanh, phần mềm công nghệ thông tin, thương mại, thực phẩm và dịch vụ.
Việc Diễn đàn được tổ chức tại Huế là dịp để địa phương giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và kết quả hợp tác với Nhật Bản, đồng thời mở rộng kết nối trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.
Cố đô Huế hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ những dấu tích của quá khứ, mà còn đang mở ra những không gian hợp tác mới. Trong dòng chảy ấy, những “nhịp cầu” nối Huế với các đối tác Nhật Bản được vun đắp bằng văn hóa, di sản và tình hữu nghị, qua đó tiếp tục góp phần đưa Cố đô đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời mở thêm những cánh cửa để hội nhập và phát triển bền vững./.




