Chợ Tân Định được xây dựng năm 1926 và khánh thành năm 1927, do Công ty SIDEC của Pháp thiết kế, với diện tích khoảng 7.000 m². Trải qua gần một thế kỷ, nơi đây không chỉ là điểm mua bán sầm uất mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố.
Điểm nhấn của công trình chỉnh trang lần này là chuỗi bích họa được xây dựng theo dòng thời gian, kể lại hành trình hình thành vùng đất, sự phát triển thương mại và vai trò của khu chợ trong đời sống đô thị. Các ô cửa kéo dài khoảng 50 m, với tổng diện tích gần 120 m², được vẽ những cảnh sinh hoạt quen thuộc của người dân chợ. Ở vị trí trung tâm là bức tranh tái hiện khung cảnh ngày đầu chợ khai trương, gợi nhắc dấu ấn một thời của Sài Gòn xưa.
Hiện nay, chợ có khoảng 400 gian hàng, nổi tiếng với các mặt hàng vải vóc, quần áo và ẩm thực truyền thống, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi ghé thăm Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo UBND phường Tân Định, công trình mang tên “Chợ Tân Định - Di sản phố thị”, tái hiện các dấu mốc từ khi hình thành đến quá trình phát triển của khu chợ cho đến hôm nay. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm một năm thành lập phường Tân Định (1/7/2025 - 1/7/2026).
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục bảo tồn nguyên trạng các chi tiết kiến trúc đặc trưng của chợ, đồng thời triển khai mô hình “Gian hàng chuẩn - Friendly Counter”, hướng đến xây dựng hình ảnh khu chợ văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có./.











