Tin tức

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa sức sống sân khấu

Từ ngày 14 đến 23/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu. Sự kiện góp phần thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng và lan tỏa những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Ảnh: Khánh Long

Sáng 8/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được giới thiệu tới các cơ quan báo chí, truyền thông và công chúng. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến 23/10.

Liên hoan được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển văn hóa, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các chương trình của Thành ủy Hà Nội.

Năm nay, Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với 15 tác phẩm thuộc các loại hình kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam công bố các hoạt động của Liên hoan sân khấu Hà Nội. Ảnh: Khánh Long

Các tác phẩm tham dự tập trung phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam; khuyến khích những sáng tác khai thác các địa danh, lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội. Ban tổ chức đề cao những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, tôn vinh cái đẹp, đồng thời có sự tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh phát triển văn hóa nghệ thuật đối với Thủ đô không chỉ là bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống mà còn góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và xây dựng hình ảnh Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, giàu bản sắc.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Khánh Long

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, sân khấu có vị trí quan trọng bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng trực tiếp chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn và kết nối con người. Liên hoan vì vậy không chỉ hướng tới những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật mà còn mở rộng cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng.

Hà Nội mong muốn những tác phẩm có giá trị tiếp tục được quảng bá bằng nhiều hình thức phù hợp, từ các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân đến truyền hình và nền tảng số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận, đặc biệt với khán giả trẻ.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2014 và đã trải qua 5 kỳ. Từ năm 2024, sự kiện được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước và chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Với quy mô toàn quốc, Liên hoan năm 2026 là dịp để nghệ sĩ, diễn viên và các đơn vị nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, từ đó thúc đẩy sáng tạo và nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu.

Ông Nguyễn Sĩ Tiến – Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Khánh Long

Thông qua các hoạt động biểu diễn và giao lưu nghệ thuật, Liên hoan kỳ vọng tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa Thủ đô, tiếp tục khẳng định sức sống và khả năng lan tỏa của sân khấu, đồng thời góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật giàu bản sắc, có sức lan tỏa trong khu vực và cả nước.

 

Thực hiện: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam


Top