Tin tức

Lễ xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 5/9, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2026-2027.

 

  Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao quà của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh động viên Đội thực hiện nhiệm vụ tại Lào. Ảnh: Võ Dung - TTXVN 

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định của Quân khu 4 về việc cử 30 cán bộ thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) sang tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027. Thời gian thực hiện từ ngày 5/9/2026 đến ngày 31/7/2027.

Theo kế hoạch, Đội có nhiệm vụ khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Chỉ tiêu mùa khô 2026-2027 là tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chuẩn bị đầy đủ hậu cần, phương tiện, vật tư, tài chính và các điều kiện cần thiết. Đến nay, công tác chuẩn bị của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã hoàn tất, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Theo Đại tá Trương Viết Hải, nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 được triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn khi địa bàn tìm kiếm rộng, địa hình rừng núi hiểm trở; thông tin về liệt sĩ, vị trí phần mộ qua nhiều năm có thể bị mai một, biến đổi. Thời gian thực hiện nhiệm vụ năm nay kéo dài hơn các đợt trước gần 3 tháng, trong khi chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cao hơn những năm trước.

  Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát huy cao nhất phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: TTXVN phát 

Để hoàn thành nhiệm vụ, Đại tá Trương Viết Hải đề nghị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát huy cao nhất phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần “tận tâm, tận lực, tận nghĩa, tận tình”; chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì bám địa bàn, bám dân, sâu sát cơ sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, bản đồ và thông tin nhân chứng; tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, thận trọng. Đồng thời, Đội tìm kiếm phải coi trọng công tác dân vận, tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Khăm Muồn trong thu thập, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập; chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam và pháp luật nước bạn Lào; bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe, an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 cũng đã tiếp nhận tình cảm và những phần quà ý nghĩa của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng sở, ngành liên quan. Qua đó góp phần tiếp động lực, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ.

  Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát  

Hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ không chỉ là nhiệm vụ quân sự, còn là hành trình tri ân, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ; tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Một Việt Nam vượt xa ước vọng

81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Một Việt Nam vượt xa ước vọng

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tạp chí “Voces del Periodista”- diễn đàn học thuật của báo giới Mexico - ngày 4/9 đã đăng bài bình luận của nhà báo Luis Manuel Arce Issac với nhan đề “Việt Nam đẹp gấp 10 lần giấc mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đánh giá những chuyển biến sâu sắc của Việt Nam từ một đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh trở thành một nền kinh tế năng động và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.

Top