Một số sản phẩm trái cây Việt Nam được trưng bày tại Lễ hội. Ảnh: Thành Dương - Pv TTXVN tại Trung Quốc
Về phía Trung Quốc, ông Lý Ngạn (Li An) - Phó Vụ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc - cho biết Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trái cây, rau quả lớn nhất của Việt Nam. Hiện các loại trái cây chất lượng cao của Việt Nam như sầu riêng, thanh long, chuối, xoài đã có mặt tại thị trường Trung Quốc, trong khi các sản phẩm thực phẩm sản xuất tại Việt Nam như cà phê, phở cũng được rất nhiều người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện quảng bá trái cây tại Bắc Kinh, hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội này, tích cực tìm hiểu thị trường Trung Quốc.
Lễ hội trái cây lần này có sự tham dự của đông đảo người dân, doanh nghiệp Trung Quốc, kiều bào Việt Nam và gần 30 doanh nghiệp từ trong nước, là cơ hội tốt để các nhà sản xuất, cung ứng của Việt Nam giới thiệu, quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm trái cây tiêu biểu, cũng như gặp gỡ, tìm kiếm khách hàng, tăng cường hoạt động giao thương, tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác tiềm năng về nhập khẩu trái cây tại Trung Quốc.
Bà Ngô Tường Vy - Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu - cho biết Trung Quốc là thị trường chính của tập đoàn này. Hiện sầu riêng đang là mặt hàng xuất khẩu chính của Chánh Thu sang Trung Quốc nhưng trong thời gian tới sẽ được mở rộng sang các sản phẩm khác như dừa, bưởi, chanh leo… Để vào được thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cần được đối tác tin tưởng và người dân Trung Quốc tin dùng.
Lễ hội cũng là dịp để đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chất lượng và hương vị đặc trưng, khác biệt của các loại trái cây Việt Nam, từ đó giúp quảng bá thương hiệu quốc gia cho nông sản nói chung và trái cây nói riêng đến với thị trường Trung Quốc. Ông Hoàng Hương Mẫn (Huang Xiangmin) – Giám đốc Beijing Freshcare International Trading Co. Ltd. - cho biết ông rất vinh dự được tham dự Lễ hội Trái cây Việt Nam và đây là lần đầu tiên ông tiếp cận hoa quả đông lạnh của Việt Nam. Ông nói rõ thị trường tiêu thụ sầu riêng của Trung Quốc tăng trưởng rất nhanh và nhu cầu nhập khẩu rất lớn. Công ty của ông cũng đang có kế hoạch tìm hiểu và nghiên cứu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, để hoa quả Việt Nam cạnh tranh được tại thị trường Trung Quốc thì cần được nâng cao về chất lượng và đa dạng về chủng loại.
Trong khuôn khổ lễ hội lần này còn diễn ra các hoạt động giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nhà nhập khẩu, phân phối trái cây Trung Quốc; chương trình trải nghiệm sản phẩm và tọa đàm về tiềm năng xuất khẩu trái cây Việt Nam. Sự kiện này cũng sẽ là tiền đề, kinh nghiệm để tổ chức các lễ hội tương tự ở các địa phương khác của Trung Quốc nhằm kết nối, mở rộng xuất khẩu trái cây Việt Nam sang thị trường rộng lớn này./.









