Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, du khách, các dòng họ cùng tập trung về đồi Mã De để tham dự lễ hội Tiên Công. Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa - tâm linh thường niên, mà còn là sợi dây thiêng liêng kết nối cộng đồng, hun đúc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Mỗi nén hương dâng lên các bậc tiền nhân là một lời nhắc nhở sâu sắc về cội nguồn, về trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa - lịch sử tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp qua bao thế hệ.
Ông Đinh Sơn Thái, Trưởng tộc họ Đinh Khắc chia sẻ: "Lễ hội Tiên Công là dịp để các thế hệ con cháu trong tộc họ xa gần cùng hội tụ về đây, thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc Tiên công, các cụ Thủy tổ các tộc họ, các Anh hùng Liệt sĩ, những người đã có công khai ấp, lập làng, giữ đất, dựng xây và truyền lại cho chúng ta mảnh đất quê hương giàu truyền thống như ngày hôm nay. Mỗi thế hệ sau này cần ghi nhớ và duy trì nét văn hóa truyền thống này".
Anh Bùi Xuân Nghị, tộc họ Bùi Trịnh cho biết, các đồ thờ cúng, kiệu, lễ vật, trang phục, chiêng trống…được con cháu trong tộc họ chuẩn bị tươm tất từ trước Tết. Đến ngày lễ, tất cả mọi người trong tộc họ đều tập trung tại nhà trưởng họ, làm lễ cúng gia tiên sau đó cùng rước kiệu, lễ vật lên miếu Tiên công. Sau khi hoàn thành, các thành viên lại tụ họp về nhà trưởng họ để liên hoan,quây quần, thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng nhau.
Ôn lại truyền thống lập làng Yên Trì xưa, ông Đặng Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa chia sẻ, theo dòng lịch sử, từ thuở sơ khai, vùng đất Yên Trì được hình thành từ những chòm dân cư ven sông nước, gắn với những mốc son oanh liệt của dân tộc. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, thiên tai, chiến tranh, các bậc Tiên Công và Thủy tổ các dòng họ đã kiên cường khai khẩn đất đai, quai đê lấn biển, dựng lại xóm làng. Công lao ấy được các thế hệ đời sau ghi nhớ, lưu truyền như minh chứng cho ý chí và khát vọng phát triển bền bỉ của quê hương.
Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú trong phần Hội như múa lân, biểu diễn võ thuật, hội vật, đánh cờ, kéo co.









