Theo lịch sử ghi chép, đền Bảo Hà được xây dựng vào cuối đời Lê niên hiệu Cảnh Hưng, thờ danh tướng Nguyễn Hoàng Bẩy. Trong một trận chiến không cân sức với quân giặc, ông đã anh dũng hy sinh. Giặc vứt xác ông xuống sông Hồng và trôi đến Bảo Hà. Nhân dân trong vùng tổ chức vớt xác ông lên chôn cất và lập miếu thờ. Để ghi nhớ công lao của ông, các vua triều Nguyễn như Minh Mệnh, Thiệu Trị đã ban sắc phong tặng ông danh hiệu “Trấn an hiển liệt” và đền thờ ông cũng được các vua triều Nguyễn cấp sắc phong là “Thần vệ quốc”. Đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Dao... tôn thờ ông là vị nhân thần.Trong tín ngưỡng thờ tam phủ, ông Hoàng Bẩy được liệt vào hàng Tứ phủ Quan hoàng và được thờ phụng ở nhiều đền, phủ ở khắp mọi miền đất nước.
Theo ông Lê Cường Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch xã Bảo Hà, lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật độc đáo cùng triển lãm các sản phẩm OCOP của các xã trong tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 1/7 âm lịch đến hết ngày 17/7./.





