Tin tức

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Tổng thống Cộng hòa Iceland

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Iceland, ngài Ólafur Ragnar Grímsson đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Sáng 4/11, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ đón chính thức ngài Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ Iceland.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Iceland đã cùng hội đàm.

Thông báo với ngài Tổng thống một số nét về tình hình Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang nỗ lực triển khai chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam chủ trương hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường tham gia các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đóng góp cho hòa bình ổn định ở khu vực và đưa quan hệ với tất cả các đối tác ở các châu lục đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa.

Về quan hệ song phương hai nước, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở tất cả các cấp, hoan nghênh Bộ Ngoại giao Iceland và Bộ Công Thương Việt Nam ký hợp tác trong lĩnh vực địa nhiệt ngay trong chuyến thăm này, cần rà soát và ký kết nhiều hơn nữa các lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Hai bên cần hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội kinh doanh và kết nối nhất là trong các lĩnh vực Iceland có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như đánh bắt và chế biến hải sản, năng lượng tái tạo. Đề nghị các cơ quan xúc tiến thương mại của hai nước thiết lập quan hệ, thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Chủ tịch nước cảm ơn Iceland và các nước khối mậu dịch tự do châu Âu công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường; mong Iceland thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai bên, có tính đến chênh lệch trình độ phát triển, và kết thúc đàm phán trong thời gian sớm nhất để doanh nghiệp hai nước có cơ hội tiếp cận thị trường của nhau. Với kinh nghiệm của mình, Iceland có thể giúp Việt Nam hội nhập nhanh vào nền kinh tế thế giới, thực thi tốt các hiệp định đã ký, hoạt động hiệu quả hơn nữa trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới WTO.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước nghiên cứu khả năng đàm phán và ký kết các văn bản hợp tác về giáo dục-đào tạo, giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia về thủy sản, năng lượng, môi trường; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm về đẩy mạnh an sinh xã hội, bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em và người khuyết tật Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn và mong muốn Chính phủ Iceland tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Iceland hòa nhập, ổn định cuộc sống tốt hơn, phát huy vai trò cầu nối để tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tổng thống cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này là để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là để chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm đánh bắt thủy sản bền vững, khai thác và sử dụng năng lượng sạch, thúc đẩy học thuật giữa các đại học của hai nước. Iceland thành công trên các lĩnh vực nói trên là do ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trước tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu đang ngày càng gây ra những hậu quả xấu, Iceland đặc biệt quan tâm việc ký kết hiệp định khung về vấn đề này vừa diễn ra tại Paris vào tháng 10/2015, trong đó có đề cập đến hiện tượng tan băng làm nước biển dâng, gây ảnh hưởng đến nhiều nước trong đó có Việt Nam, mong Việt Nam cũng tích cực tham gia vào cơ chế đối thoại tích cực này. Iceland sẵn sàng giúp Việt Nam về phát triển năng lượng tái tạo như một trong những cách ứng phó với biến đổi khí hậu, vì môi trường.

Tổng thống cho biết, trong chuyến thăm sẽ tổ chức hai cuộc hội thảo tại Việt Nam về đánh bắt hải sản và năng lượng tái tạo, điện nhiệt, khẳng định sẽ cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam về các lĩnh vực này cùng với việc tận dụng các chương trình đào tạo hiện có của Liên hợp quốc tại Iceland về thủy sản và điện nhiệt.

Ngài Tổng thống cũng chia sẻ với tất cả các ý kiến của Chủ tịch nước về tăng cường các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, và cho rằng cần sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do với EU cũng như với khối mậu dịch tự do châu Âu và với Iceland; hoan nghênh và ủng hộ các chương trình của Việt Nam về an sinh xã hội, bình đẳng giới và chăm sóc người khuyết tật tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Iceland cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam cảm ơn Iceland ủng hộ tham gia Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, Hội đồng kinh tế xã hội (ECOSOC) và mong Iceland ủng hộ Việt Nam tham gia Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hiệp quốc và đặc biệt là công ước Luật biển 1982, cũng như việc các bên liên quan cần sớm thỏa thuận Bộ quy tắc ứng xử (COC) có tính chất ràng buộc, coi đây là phương thức hữu hiệu để đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và giao thương tại biển Đông.

Sau Hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực địa nhiệt giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Iceland, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Reykjavik.

Chiều 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng thống Iceland và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng như những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa hai nước.

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Iceland đạt được về kinh tế-xã hội, đưa Iceland vượt qua khó khăn của khủng hoảng kinh tế và từng bước đi lên.

Về quan hệ Việt Nam-Iceland, Tổng Bí thư cho rằng hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực, hai bên có những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác và phát triển; mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, trong đó có các lĩnh vực thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, năng lượng và môi trường. Tổng Bí thư chúc chuyến thăm của Tổng thống Iceland thành công tốt đẹp.

Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này tạo điều kiện để ông chứng kiến những thay đổi lớn lao của Việt Nam từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề trở thành một quốc gia hòa bình, đang trên đà phát triển.

Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Tổng thống Iceland cũng khẳng định Chính phủ Iceland mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo; sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực mà Iceland có thế mạnh như môi trường, đánh bắt hải sản bền vững, năng lượng sạch...

Trong không khí thân tình, Tổng thống Cộng hòa Iceland chủ động trao đổi với Tổng Bí thư về kinh nghiệm phát triển của Iceland, các nước Bắc Âu cũng như kinh nghiệm Đổi mới của Việt Nam.

Tổng thống Iceland bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Iceland sẽ phát triển tích cực, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm thành công tốt đẹp của ngài Tổng thống sẽ là một dấu mốc mới, tạo ra động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Iceland đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng trong trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson cũng như kết quả đạt được trong hội kiến giữa ngài Tổng thống và các nhà lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cùng với Iceland tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Với tinh nhần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, làm cơ sở tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư bởi đây là những lĩnh vực mà tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Iceland có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khai và chế biến thủy sản gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái, năng lượng sạch-một lĩnh vực mà Iceland có nhiều kinh nghiệm; hợp tác trong lĩnh vực môi trường, công nghệ thông tin…

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp xây dựng khuôn khổ pháp lý thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng khác như giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa, du lịch…; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn quốc tế nhất là ở Liên hợp quốc; đề nghị Iceland ủng hộ, thúc đẩy đàm phán và sớm đi tới ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với khối Mậu dịch tự do châu Âu-EFTA…

Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu lòng mến khách; nhận được sự đón tiếp trọng thị của các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Tổng thống cũng khẳng định Iceland đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là ở những lĩnh vực được coi là thế mạnh của Iceland như phát triển nông nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao; công nghiệp nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản; bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; chế biến thực phẩm; năng lượng… Bên cạnh đó, Iceland cũng sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, liên kết trong đào tạo giữa các trường đại học…

Là hai quốc gia biển, cùng chịu tác động của biến đối khí hậu và nước biển dâng, Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong xây dựng các kịch bản, kế hoạch, giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng như trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Đề cập tới vấn đề Biển Đông, Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson khẳng định quan điểm nhất quán của Iceland là luôn ủng hộ lập trường chính đáng của Việt Nam cũng như của các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Tổng thống nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề Biển Đông phải được thực hiện bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982./.

 
TTXVN/VNP


Top