Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và sự phối hợp của các địa phương, Chương trình Hành trình Đỏ đã thực sự trở thành một chương trình nhân đạo có sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Hưởng ứng chương trình, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển sâu rộng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ cho rằng, thành công của Hành trình Đỏ không phải đến từ một cá nhân mà là sự chung tay của cả tập thể, tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức với các tỉnh, thành phố, bệnh viện, Trung tâm Truyền máu cùng sự hưởng ứng tích cực của hàng triệu người hiến máu trên khắp mọi miền Tổ quốc. Kết quả hôm nay là minh chứng cho quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh của chương trình; đồng thời thể hiện sự tin yêu của cộng đồng và xã hội.
Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng giấy khen cho 10 Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tiêu biểu trong tổ chức Hành trình Đỏ; tặng giấy chứng nhận cho 22 Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện.
Năm 2026, Hành trình Đỏ lần thứ XIV được tổ chức trong tháng 6 và tháng 7 tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình đặt mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Sau 2 tháng triển khai, Chương trình đã tổ chức được 628 điểm hiến máu, tiếp nhận gần 169.000 đơn vị máu, vượt mục tiêu đề ra. Từ năm 2013 đến nay, Chương trình Hành trình Đỏ đã triển khai tại 4.153 điểm hiến máu với sự tham gia của tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp nhận gần 1,3 triệu đơn vị máu./.




