Đây là sự kiện thường niên mà FV dành nhiều tâm huyết và nỗ lực thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức phòng chống ung thư vú, lan tỏa thông điệp chủ động bảo vệ sức khỏe tuyến vú thông qua tầm soát thường xuyên và tiếp thêm nghị lực cho những “chiến binh nơ hồng” đang chiến đấu với căn bệnh này.
Điểm nhấn của sự kiện là buổi tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe vú - Những điều phụ nữ cần biết” diễn ra tại hội trường Bệnh viện FV. Tại đây, các bác sĩ nhấn mạnh, khả năng chữa khỏi ung thư vú lên tới 99% nếu được phát hiện và chẩn đoán sớm ở giai đoạn 0; trong khi đó, ở giai đoạn muộn, cơ hội chỉ còn dưới 30% và điều trị rất phức tạp, tốn kém chi phí và tốn nhiều thời gian. Do vậy điều đáng sợ nhất không phải là phát hiện ra ung thư vú – mà là phát hiện ở giai đoạn muộn.
Tại Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng của Bệnh viện FV - nơi điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân ung thư trong 8 năm qua - việc điều trị ung thư vú được thực hiện theo hướng cá nhân hóa, với mô hình phối hợp đa chuyên khoa, áp dụng nhiều “vũ khí” tiên tiến để chiến đấu với ung thư. Hàng loạt phương pháp điều trị mới có thể kể đến như: liệu pháp hormone thế hệ mới, hóa trị chọn lọc giảm độc tính, xạ trị bảo vệ tim phổi, và liệu pháp nhắm trúng đích hoặc miễn dịch.
Bác sĩ Basma M’Barek, Trưởng Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng (Bệnh viện FV) khuyến cáo, có nhiều câu chuyện đáng sợ về ung thư vú nhưng đó là các câu chuyện ở giai đoạn trễ với nhiều biến chứng. Các bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm việc điều trị rất nhẹ nhàng, đôi khi ngay cả những người xung quanh cũng không biết. Do vậy, phụ nữ cần tầm soát ung thư vú định kỳ để phát hiện bệnh sớm và được điều trị kịp thời./.





