Theo bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ, sau hợp nhất, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội là rà soát, nắm chắc hoàn cảnh của từng nạn nhân, nhất là trường hợp thực sự khó khăn do mắc bệnh kéo dài, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc không có khả năng tự chăm lo cuộc sống. Đây là cơ sở để Hội xác định đúng đối tượng, xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp và vận động nguồn lực xã hội hiệu quả hơn.
Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, Hội tập trung triển khai các chương trình trọng tâm là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phát triển sinh kế gia đình. Trong đó, chương trình chăm sóc sức khỏe hướng đến những nạn nhân mắc bệnh nặng, với 100 suất hỗ trợ, mỗi suất 2 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ vốn sinh kế với khoảng 10 triệu đồng/hộ giúp các gia đình có điều kiện sửa chữa phương tiện, phát triển cơ sở nhỏ hoặc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.
Hội tích cực triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho nạn nhân. Qua rà soát, có 142 con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó, 76 trường hợp cần hỗ trợ về nhà ở. Hội đang hoàn thiện thủ tục để hỗ trợ, phấn đấu giúp các gia đình ổn định chỗ ở. Dự kiến mức hỗ trợ 70 triệu đồng đối với nhà xây mới và 35 triệu đồng đối với nhà sửa chữa.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ hiện có gần 20.000 hội viên, trong đó, hơn 12.300 nạn nhân chất độc da cam, trong đó, trên 3.300 nạn nhân thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Từ đầu năm đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ vận động nguồn lực xã hội được trên 6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng cho nhiều hoạt động như, hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tặng quà, hỗ trợ vốn sinh kế, cấp xe lăn và các phương tiện thiết yếu cho nạn nhân. Nguồn lực vận động xã hội được Hội sử dụng đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng thành phố chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Đồng thời vận động hơn 430 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tặng xe lăn, xe lắc và chăm lo cho hàng trăm nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn./.




