Tin tức

Kỷ niệm năm thứ 98 Ngày khai đạo Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 7/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất (Cao Đài) tổ chức Đại lễ kỷ niệm Ngày khai đạo Cao Đài năm thứ 98 theo đạo lịch (23/8 Bính Dần 1926 - 23/8 Quý Mão 2023) và tổng kết đạo sự năm 2022-2023. Cùng dự có đại diện Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện nhiều tôn giáo bạn.
  Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất.  
  Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất nhận hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  
  Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Nguyễn Hữu Nhơn nhận Bằng biểu dương trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Ôn lại kỷ niệm Ngày Đại hội đầu tiên thành lập Đạo Cao Đài (23/8 năm Bính Dần 1926), Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Nguyễn Hữu Nhơn cho biết, phát huy truyền thống là địa điểm khởi sinh ra đạo Cao Đài, trong những năm qua, các đồng đạo, đạo hữu Cao Đài Nam Thành Thánh thất luôn thực hiện công tác đạo sự, tu học theo đúng những quy định của Hiến pháp và pháp luật theo tinh thần “tốt đời đẹp đạo”.

Ban Cai quản hướng dẫn, vận động đồng bào Cao Đài Nam Thành Thánh thất luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng kết đạo sự 2022-2023, bên cạnh các hoạt động chăm lo đạo pháp, Cao Đài Nam Thành Thánh thất còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ đồng đạo như thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đạo hữu nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho con, em đạo hữu…

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và chính quyền địa phương phát động như khám chữa bệnh miễn phí cho người tàn tật, người già neo đơn; tặng hàng hòa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó./.

Tin & ảnh: Tiến Lực - Xuân Khu - TTXVN


Top