Tin tức

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
(Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Tối 2/2, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1939-3/2/2019) chủ để "Nắng ấm về trên Tổ quốc."

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều Nghệ sỹ ưu tú như Tạ Minh Tâm, Tấn Giao, Hải Phượng, Tuyết Mai, Thái Đạt Minh, nghệ sỹ Thu Vân...

Liên khúc "Đảng Cộng sản Việt Nam - Lá cờ Đảng" mở đầu chương trình đưa mọi người trở lại thời khắc lịch sử ngày 3/2/1930 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở đầu hành trình vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Bước đường rèn luyện và trưởng thành đầy gian khó của Đảng song hành cùng bước tiến của cả dân tộc trên con đường độc lập, tự do và xã hội chủ nghĩa được thể hiện sinh động qua các ca khúc: "Người Cộng sản đầu tiên," "Khi ta có mặt trời chân lý," "Màu cờ tôi yêu," "Xuân chiến khu," "Cung đàn mùa Xuân" và bài ca cổ "Đảng là mùa Xuân."

Chương cuối của hành trình hoài niệm được thể hiện qua các tiết mục "Khát vọng phút giao mùa," "Người từ phương xa về," "Như hoa mùa Xuân," "Tự hào Thành phố tôi yêu," "Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi"... như lời hứa của thế hệ hôm nay quyết tâm giữ gìn thành quả cách mạng.

Cách đây 89 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20. 

Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa thời đại to lớn, cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa vùng dậy đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, mở đầu giai đoạn sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.

Trải qua 21 năm (1954-1975) kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn vào mùa Xuân 1975 lịch sử.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20. Từ đây, đất nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, tự do, thống nhất.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thực tiễn lịch sử 89 năm qua của cách mạng Việt Nam đã khẳng định mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Mối liên hệ đó đã không ngừng được củng cố, tăng cường qua mọi giai đoạn của cách mạng.../.

TTXVN/VNP


Top