Tin tức

Kiên Giang hỗ trợ hơn 1.180 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở


Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Danh Sại, Công đoàn cơ sở Trường THCS & THPT Định An, huyện Gò Quao. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, trong 10 năm qua, hệ thống Công đoàn tỉnh đã hỗ trợ xây cất, sửa chữa hơn 1.180 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được căn nhà khang trang, an toàn, yên tâm công tác, lao động, sản xuất.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Minh Dũng chia sẻ: hoạt động xã hội của hệ thống Công đoàn đã góp phần quan trọng cùng với tỉnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn cải thiện về nhà ở, an cư lạc nghiệp. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã góp phần khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của giai cấp công nhân, tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội chung tay chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở có được mái ấm gia đình hạnh phúc.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công chức, viên chức, người lao động cả nước, tháng 11/2006, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Chương trình “Mái ấm Công đoàn” và được đoàn viên, công nhân lao động, cộng đồng hưởng ứng tích cực. Qua đó, đã chia sẻ, hỗ trợ nguồn lực cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn có điều kiện xây cất hoặc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng. Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình và vận động đoàn viên, công nhân lao động, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây cất mới, sửa chữa 80 - 100 nhà “Mái ấm Công đoàn” với mức 40 triệu đồng/nhà xây cất mới và 15 - 20 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Nhờ có nguồn vốn ban đầu 40 triệu đồng, các đoàn viên, người lao động được người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị… chia sẻ, tiếp sức thêm, kết hợp với tiền tiết kiệm của gia đình, vay tín chấp ngân hàng để xây nhà khang trang, bền đẹp, mỗi căn nhà trị giá từ 60 - 190 triệu đồng, cải thiện về điều kiện nhà ở.

Vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang bàn giao “Mái ấm Công đoàn”, đoàn viên Danh Trinh, Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở An Biên, huyện An Biên chia sẻ: Trước đây, căn nhà hư hỏng nặng nhưng với đồng lương giáo viên phải lo trang trải cuộc sống gia đình hàng tháng nên anh không có khả năng sửa chữa hoặc cất lại nhà ở. Nếu không có sự hỗ trợ của Công đoàn, anh không thể nào xây được căn nhà như thế này. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” hết sức ý nghĩa, giúp cho những người khó khăn như anh thực hiện ước mơ về một căn nhà khang trang để an cư lạc nghiệp.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh còn hơn 500 gia đình đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về nhà ở đang rất cần sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn và sự chung tay, tiếp sức của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, cộng đồng xã hội. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục cùng với các cấp Công đoàn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, với tinh thần “nhường cơm xẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, nỗ lực nhiều hơn để đoàn viên, người lao động khó khăn có được nhà ở, an cư lạc nghiệp.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đang xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang nhằm  góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín tổ chức Công đoàn, tập trung các nguồn lực chăm lo tốt hơn cho đời sống đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh cho biết: Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang dự kiến gồm 3 chương trình, hạch toán độc lập và có quy định hoạt động riêng gồm: “Mái ấm Công đoàn”, “Hỗ trợ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị thiên tai, dịch bệnh” và “Tặng học bổng cho con đoàn viên, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn”. Khi Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh được thành lập, đi vào hoạt động, việc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” sẽ nâng lên mức 50 triệu đồng/nhà, tăng 10 triệu đồng so với hiện nay và ngày càng có nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn cải thiện về điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống./.

TTXVN/VNP


Top