Để lên được khu vực tìm kiếm, Đoàn công tác phải vượt qua quãng đường địa hình hiểm trở, nhiều đoạn không thể sử dụng phương tiện giao thông, phải đi bộ, leo qua những con dốc đá tai mèo sắc nhọn, trơn trượt. Địa hình chia cắt, nhiều khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh khiến hành trình tiếp cận điểm cao 685 càng thêm gian nan. Những khó khăn này cũng là thử thách thường xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây.
Tại khu vực tìm kiếm, Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác rà phá bom mìn, vật cản, tạo mặt bằng an toàn và hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Thời gian qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập nhiều mộ tập thể và mộ cá nhân với hàng chục hài cốt liệt sĩ.
Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu các lực lượng phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối lên hàng đầu; tổ chức rà phá bom mìn, vật cản đến đâu khẩn trương bàn giao mặt bằng đến đó cho lực lượng tìm kiếm, quy tập, bảo đảm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa an toàn trong từng khâu, từng bước thực hiện.
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng, cao cả, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đằng sau mỗi hài cốt được tìm thấy là niềm mong mỏi, chờ đợi của thân nhân, gia đình những người đã hy sinh nhưng chưa được trở về.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại điểm cao 685 tiếp tục phát huy quyết tâm, kiên trì tìm kiếm tại những khu vực có thông tin, dấu tích về nơi hy sinh, nơi an táng liệt sĩ; phấn đấu tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt các Anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại điểm cao 685; chia sẻ với những khó khăn, gian khổ mà lực lượng tìm kiếm đang phải đối mặt và mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước đó, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm 468, xã Thanh Thủy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nguyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ…
* Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2
Sáng 4/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiểu Cần (xã Tiểu Cần) và Nghĩa trang Liệt sĩ Thông Hòa (xã Tam Ngãi), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Trước khi tiến hành lấy mẫu, các đại biểu và lực lượng chức năng tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Việc lấy mẫu được thực hiện theo qui trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ từ khâu xác định phần mộ, lấy mẫu, niêm phong, bảo quản đến bàn giao.
Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tổ chức lấy mẫu 101 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiểu Cần trong 5 ngày; lấy mẫu 133 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thông Hòa trong 7 ngày để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 33 nghĩa trang liệt sĩ. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 4.871 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sĩ. Đến hết ngày 3/9, lực lượng chức năng đã lấy được 1.803 mẫu/2.028 mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang. Tất cả mẫu đã được số hóa, lập hồ sơ đầy đủ; được bảo quản tạm thời ở 3 phòng lưu mẫu ở Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Long, Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre, Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Vinh bảo đảm theo qui định. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại các nghĩa trang còn lại trong tháng 11/2026, bảo đảm đúng qui định, an toàn; đồng thời nâng cao chất lượng tiếp nhận, đối chiếu, xác minh, kết luận thông tin và hoàn thành tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2.
Từ đầu Chiến dịch đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 59 thông tin cung cấp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xác minh, kết luận 49 thông tin, trong đó 45 thông tin có kết luận và 4 thông tin chưa đủ cơ sở kết luận; 4 thông tin đang được xác minh và 6 thông tin chưa xác minh. Tỉnh đã tổ chức 6 đợt tìm kiếm, quy tập với hơn 217 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đồng thời phối hợp với Đội K90 tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể, trong đó đã an táng 43 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể.
Đối với công tác giám định ADN, đến hết tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 2 đợt, tổng cộng 1.346 mẫu cho Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để thực hiện giám định ADN, bảo đảm an toàn theo quy định.
Việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”./.





