Tin tức

Khu du lịch Tràng An đông đúc ngày mở cửa trở lại


Đông đảo du khách thăm quan khu du lịch trong ngày đầu mở cửa trở lại. Ảnh: Đức Phương/TTXVN
Ngày 2/2, Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An chính thức mở cửa trở lại phục vụ du khách sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19.

Ghi nhận của phóng viên buổi sáng ngày đầu tiên mở cửa trở lại đúng dịp đầu Xuân 2022, Khu du lịch sinh thái Tràng An đã đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh như: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa... tới thăm quan.

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, trước khi mở cửa trở lại khu du lịch, Ban quản lý đã rà soát, kiểm tra an toàn của toàn bộ các thuyền phục vụ du khách, kiểm tra sức khỏe của cán bộ, nhân viên, lái đò... để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Bên cạnh đó, tại các khu vực trọng điểm của khu du lịch đều được bố trí lực lượng công an chính quy, kết hợp với lực lượng bảo vệ của khu du lịch để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông. Về năng lực phục vụ du khách, bến thuyền thường xuyên duy trì hoạt động của 1.500 đò với sự túc trực của 1.200 lái đò để sẵn sàng phục vụ lượng lớn du khách.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế thông qua hệ thống loa phát thanh, các tờ rơi, tờ gấp, panô, áp phích.

Theo quy định, khu du lịch mở cửa bán vé từ 7 giờ đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần. Trong buổi sáng 2/2, đã có hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh tới thăm quan Khu du lịch sinh thái Tràng An./.

TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top