Tin tức

Khơi thông nguồn lực, tạo dư địa mới cho doanh nghiệp phát triển

Chiều 8/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026”, với chủ đề “Khánh Hòa - Kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư.
Toàn cảnh Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026” tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, hơn 106 trong tổng số 257 dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài tại tỉnh đã được xử lý; qua đó đã khơi thông hơn 88.000 tỷ đồng nguồn lực của doanh nghiệp. Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đang đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn quy trình, tăng trách nhiệm xử lý công việc, hướng tới tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng, nhiều dự án được tháo gỡ thời gian qua đã tồn đọng trong nhiều năm. Việc xử lý các điểm nghẽn không chỉ giúp doanh nghiệp đưa nguồn vốn trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng của địa phương.

UBND tỉnh Khánh Hòa xác định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không phải là công việc theo từng thời điểm mà là nhiệm vụ thường xuyên. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải được xử lý rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị kịp thời. Đối với dự án đủ điều kiện pháp lý, nhà đầu tư có năng lực và quyết tâm triển khai, chính quyền sẽ đồng hành để đẩy nhanh tiến độ. Ngược lại, những dự án kéo dài, nhà đầu tư không còn khả năng thực hiện sẽ được xử lý theo quy định, tránh để đất đai và nguồn lực xã hội tiếp tục bị lãng phí.

Một điểm mới trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh tại Khánh Hòa là yêu cầu gắn phân cấp, phân quyền sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp với trách nhiệm giải quyết công việc. Việc giảm tầng nấc trung gian được kỳ vọng giúp các vấn đề phát sinh từ cơ sở được tiếp nhận và xử lý nhanh hơn; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ thực thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh thời gian qua trực tiếp chỉ đạo, chủ trì nhiều cuộc họp theo từng lĩnh vực, từng nhóm dự án. Quan điểm xuyên suốt là không né tránh những vấn đề khó, tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, xác định đúng nguyên nhân và cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Theo ông Lê Huyền, bước vào giai đoạn phát triển mới, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục; nâng cao tính minh bạch, kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi công vụ. Cùng với đó là tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển mới và tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi hơn.

Tại hội nghị, 16 đơn vị phát biểu với 31 nội dung kiến nghị. Các ý kiến được tổng hợp thành 8 nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách; thủ tục; hạ tầng; nhân lực; vốn; công nghệ; thị trường và liên kết kinh doanh.

Từ thực tiễn của doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp, ông Nguyễn Chí Toàn, Phó Tổng Giám đốc VSIP Khánh Hòa cho rằng, nguồn nhân lực sẽ là một trong những yếu tố quyết định khả năng thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn của tỉnh trong những năm tới.

Theo ông Nguyễn Chí Toàn, chuẩn bị nguồn nhân lực cần được thực hiện song song với quy hoạch đất đai, hạ tầng giao thông, điện, nước và logistics. Doanh nghiệp kiến nghị tăng liên kết giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để chương trình đào tạo sát với nhu cầu sử dụng thực tế.

Bên cạnh đào tạo nghề, Khánh Hòa cần quan tâm đồng bộ đến nhà ở cho công nhân, nhà ở chuyên gia, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu. Quan điểm của doanh nghiệp là không chỉ thu hút một người lao động đến làm việc mà cần tạo điều kiện để cả gia đình họ có thể sinh sống lâu dài. Đây cũng là yếu tố giúp các khu công nghiệp có lực lượng lao động ổn định khi đi vào hoạt động.

Ở góc nhìn của doanh nghiệp FDI hoạt động lâu năm tại địa phương, ông Jin Sang Ho, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam cho rằng, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư không chỉ nằm ở khả năng thu hút một dự án lớn, mà còn ở việc hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp, chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực và tính ổn định, nhất quán của chính sách.

HD Hyundai Việt Nam đề xuất Khánh Hòa chuyển dần từ cách tiếp cận “thu hút từng dự án” sang xây dựng “hệ sinh thái đầu tư”; trong đó các doanh nghiệp lớn có thể trở thành hạt nhân kéo theo doanh nghiệp trong nước, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các dịch vụ liên quan.

UBND tỉnh Khánh Hòa và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Đại diện doanh nghiệp cũng đề nghị các thủ tục đầu tư cần bảo đảm nguyên tắc rõ đầu mối, rõ quy trình, rõ thời hạn và kết quả. Với những dự án lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, tỉnh có thể hình thành tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư để các kiến nghị được theo dõi đến cùng và có thời hạn phản hồi cụ thể.

Kết luận các nội dung trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Chính quyền tỉnh thực hiện ba cam kết trọng tâm. Trước hết là lắng nghe đầy đủ và giải quyết kiến nghị có trách nhiệm. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, điều doanh nghiệp cần không chỉ là gửi được kiến nghị mà phải biết vấn đề của mình đang được xử lý ở khâu nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm và khi nào có câu trả lời. Phản hồi của chính quyền phải rõ ràng, có căn cứ pháp lý.

Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài. Tỉnh sẽ tập trung giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực. Phát triển công nghiệp phải gắn với nhà ở và điều kiện sống của người lao động; phát triển du lịch đi cùng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Tỉnh Khánh Hòa cam kết hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực và mở rộng thị trường. Các chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế về vốn, quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm; hoạt động xúc tiến phải hướng tới những kết quả cụ thể như hợp đồng, đơn hàng và các quan hệ hợp tác lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng đồng thời đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ cam kết đầu tư, đẩy nhanh tiến độ những dự án vừa được tháo gỡ; chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng liên kết. Các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư cần tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã địa phương tham gia chuỗi cung ứng.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp phải được xây dựng từ những kết quả cụ thể. Chính quyền sẽ tiếp tục theo sát các vấn đề đã được nêu, với mục tiêu mỗi lần đối thoại phải có thêm khó khăn được giải quyết, nguồn lực được khơi thông và dự án được đưa vào thực tế.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Khánh Hòa và VCCI ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường phối hợp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030./.

 

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Lớp học thời chiến tái hiện qua ký ức vùng sơ tán

Lớp học thời chiến tái hiện qua ký ức vùng sơ tán

Ngày 8/10, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra tọa đàm “Lớp học thời chiến - Ký ức vùng sơ tán” nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Tọa đàm tái hiện quá trình dạy và học giữa những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mĩ qua lời kể của những người đã trực tiếp sống và chiến đấu giữa bom đạn.

Top