Hội thi thu hút 100 em học sinh khối Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đạt giải ở Vòng 1 (thi trực tuyến) tham gia thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Nội dung các câu hỏi thi xoay quanh kiến thức về biển đảo Việt Nam, Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển; văn hóa, lịch sử, truyền thống cùa địa phương; công tác phòng, chống ma túy, bạo lực trong học đường.
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho 11 em học sinh. Em Roãn Ngọc Thùy Dương, lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Đông Xuyên đạt giải Nhất hội thi. 5 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được ban tổ chức lựa chọn sẽ tiếp tục thi ở vòng thi cấp khu vực.
Tại hội thi, Thượng tá Vương Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn 11, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, nhận thức tầm quan trọng, vị trí, ý nghĩa của biển, đảo Việt Nam, những năm qua, cùng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và các em học sinh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Quán triệt và thực hiện các văn bản của cấp trên về triển khai tổ chức Cuộc thi, từ năm 2017 đến nay, Hải đoàn 11 đã tổ chức hơn 30 cuộc thi bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, với sự tham gia của 180 lượt trường Trung học cơ sở, hơn 4.000 lượt học sinh tham gia thi trực tiếp, hơn 20.000 giáo viên và học sinh cổ vũ.
Cuộc thi đã trở thành hoạt động có ý nghĩa giáo dục và chính trị sâu sắc, là sân chơi bổ ích, hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, khơi dậy cho học sinh niềm say mê tìm hiểu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Thông qua cuộc thi, các em học sinh được trang bị và bổ sung thêm nhiều kiến thức về biển, đảo, về truyền thống của dân tộc, của Quân đội, của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, những chiến sĩ đang ngày đêm kiên cường bám biển. Đồng thời qua cuộc thi này, các em học sinh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành những công dân tốt, những chủ nhân tương lai của đất nước.../.





