Tin tức

Khởi động sáng kiến “Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá”

Sáng 8/6, tại khách sạn Hà Nội Melia, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam, Sở Công thương Hà Nội tổ chức sự kiện khởi động sáng kiến “Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá” kết hợp khóa học đầu tiên.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Giám đốc Quốc gia Amazon Global Selling Việt Nam ông Gijae Seong.

  Quang cảnh khởi động sáng kiến “Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá” tại Hà Nội.  
  Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc sự kiện.  
  Lễ công bố Sáng kiến “Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá” và ký kết biên bản ghi nhớ.  

Sáng kiến do Amazon khởi xướng và được bảo trợ bởi Bộ Công Thương về nội dung là một chương trình 5 năm nhằm giúp doanh nghiệp, người kinh doanh, nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam có thể nhanh chóng nắm bắt những kiến thức và kỹ năng cần thiết đưa sản phẩm Việt Nam đến với thị trường toàn cầu qua thươn mại điện tử xuyên biên giới. Mục tiêu của chương trình sẽ đào tạo nhân lực về thương mại điện tử xuyên biên giới cho 10.000 doanh nghiệp Việt Nam từ nay đến 2026.

Ngay trong sáng nay, khóa học 01- sáng kiến “Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá” đã diễn ra. Khóa học 01 với 6 module như tổng quan về Thương mại điện tử xuyên biên giới, xây dựng định hướng kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới, kỹ năng nghiên cứu thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới.../.

Tin, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam


Top