Tin tức

Khởi động phong trào “Vườn ươm Sứ giả môi trường”

Các đơn vị tài trợ trao tượng trưng 10.000 cây giống cho các trường học trên địa bàn huyện Thanh Thủy.
Ảnh: Trung Kiên – TTXVN
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên cả nước, sáng 16/12, tại Trường Trung học phổ thông huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo tổ chức chương trình Sứ giả môi trường, phát động phong trào “Vườn ươm Sứ giả môi trường”, trao tặng 10.000 cây giống các loại và 20 thùng rác “Sứ giả môi trường” cho gần 20 trường học các cấp thuộc huyện Thanh Thủy.

Ông Vũ Trường Xuân, Viện trưởng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo, nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều văn kiện, bài viết, bài nói chuyện gắn với việc trồng cây, bảo vệ rừng. Bác căn dặn: “Thanh niên nên phụ trách việc trồng cây. Đồng thời, phải kết hợp với lực lượng các cụ phụ lão và các cháu thiếu nhi. Nhiều cụ trồng cây rất giỏi. Phải giáo dục cho các cháu thiếu nhi bảo vệ và chăm sóc cây cối. Cần có kế hoạch làm cho mọi người tham gia trồng cây. Làm sao cho người trồng cây cũng có lợi. Như vậy mọi người sẽ phấn khởi trồng cây”. Lời căn dặn đó có ý nghĩa hết sức sâu xa, huy động được sức mạnh của toàn dân trong công tác trồng cây, bảo vệ môi trường. Việc phát động “Tết trồng cây” với phong trào “Vườn ươm Sứ giả môi trường” do Viện trưởng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức là một việc làm ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho hàng triệu học sinh, sinh viên về ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; đồng thời mỗi năm sẽ tạo ra hàng triệu cây giống trồng thành hàng ngàn đường cây trên khắp cả nước.

Mỗi “Vườn ươm Sứ giả môi trường” với quỹ đất khoảng 20 - 50 m2, chi phí đầu tư không đáng kể bởi có thể gieo từ hạt giống hoặc ươm cây nhỏ từ 10-20 cm. Chương trình phát động đầu tiên này sẽ là một gợi ý thiết thực cho các trường chủ động tạo ra nhiều vườn ươm trong khuôn viên của trường mình. Tuy giá trị kinh tế không nhiều nhưng mô hình có ý nghĩa giáo dục lớn lao bởi mỗi học sinh sẽ chăm chút cho vườn cây của mình trong suốt một năm, tạo ý thức quan tâm tới việc bảo vệ môi trường sống tại trường học, gia đình và địa phương; đồng thời từ việc chung tay ủng hộ Quỹ cây của Vườn ươm của các phụ huynh, các nhà tài trợ sẽ tạo ra ý thức, trách nhiệm chung của cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Sau khoảng 9 tháng tới 1 năm chăm sóc, khi quỹ cây đủ điều kiện trồng ra môi trường sẽ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trồng những vườn cây, hàng cây ngay tại địa phương

Việc lựa chọn Phú Thọ là một trong những địa điểm đầu tiên tổ chức chương trình “Vườn ươm Sứ giả môi trường” là do đây là vùng đất Tổ Hùng Vương. Phú Thọ cũng là một trong số các tỉnh được Bác Hồ đến thăm và lưu dấu ấn như: Tháng 3/1947, Bác đã dừng chân 15 ngày ở xã Cổ Tiết (huyện Tam Nông) và đặt tên cho 8 đồng chí cùng đoàn là Trường - Kỳ - Kháng - Chiến - Nhất - Định - Thắng - Lợi; tháng 9/1954, Bác nói chuyện với Đại đoàn Tiên Phong tại Đền Giếng – Khu Di tích Đền Hùng với câu nói nổi tiếng “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. Ngoài ra, Bác cũng đến thăm và trồng cây Đa ở đồi Bạch Thạch (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy)…

Tại buổi lễ, Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo đã trao tặng 20 thùng rác “Sứ giả môi trường” phân loại rác hữu cơ, vô cơ cho một số trường với mong muốn học sinh gìn giữ trường lớp sạch đẹp, thu gom rác thải vào đúng nơi quy định, đồng thời vận động cộng đồng hạn chế sử dụng ni lông, cùng sống xanh - sạch - đẹp…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại vườn cây Bác Hồ thuộc Khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Đào Xá; thăm “Vườn ươm Sứ giả môi trường” của Trường Mầm non Họa Mi, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy./.

TTXVN/VNP


Top