Tin tức

Khởi công Công trình xây dựng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam tỉnh Oudomxay giai đoạn I

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 28/7 tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, Hội người Việt Nam tỉnh Oudomxay đã tổ chức Lễ khởi công Công trình xây dựng tòa nhà ký túc xá cho giáo viên và học sinh thuộc Dự án xây dựng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam tỉnh Oudomxay.
  Đại biểu hai nước Lào và Việt Nam thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào 
Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay - Bounkhong Lachiemphon; Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang; Đại diện Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào; Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; Đại diện Hội người Việt Nam tỉnh Oudomxay; Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam và Lào tại tỉnh Oudomxay.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh Dự án xây dựng trường Song ngữ Lào - Việt Nam tỉnh Oudomxay là công trình rất có ý nghĩa, vừa thể hiện sự gìn giữ nét văn hóa của người Việt Nam trên đất Lào, vừa góp phần truyền tải kiến thức văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam cho con em người Việt tại tỉnh, cũng như con em người Lào có nhu cầu được học tiếng Việt, đồng thời thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt trong sáng thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Đại sứ chân thành cảm ơn chính quyền tỉnh Oudomxay không chỉ tạo điều kiện, cho phép lập Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay, mà còn quan tâm tới việc học hành của các thế hệ tương lai, thông qua việc cấp đất để Hội xây dựng Trụ sở Hội và các công trình thuộc Dự án xây dựng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam tỉnh Oudomxay...
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đánh giá cao nỗ lực của Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay; khẳng định việc khởi công Tòa nhà Ký túc xá cho giáo viên và học sinh thuộc Dự án xây dựng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam tỉnh Oudomxay là bước đi đầu tiên hướng tới việc từng bước hoàn thành Trường Song ngữ Lào - Việt Nam tỉnh Oudomxay, ước mơ nhiều năm của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh.
Trong phát biểu của mình, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay cho biết Dự án xây dựng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam tỉnh Oudomxay là biểu tượng hợp tác giữa tỉnh Oudomsay với Việt Nam nói chung và với Hội người Việt Nam tại tỉnh nói riêng. Khi đi vào hoạt động, ngôi trường sẽ không chỉ là nơi đào tạo con em Việt kiều và Lào tại tỉnh, mà còn là nơi để người dân địa phương ở Bắc Lào có nhu cầu học tiếng Việt Nam hoặc học chuẩn bị tiếng để đi học ở Việt Nam đến theo học.
Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay và Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự hảo tâm của các nhà tài trợ, mong rằng trong thời gian tới, các nhà hảo tâm của hai nước sẽ tiếp tục chung tay hỗ trợ và giúp đỡ để việc xây dựng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam tỉnh Oudomxay sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, đem lại lợi ích thiết thực không chỉ cho cộng đồng người Việt ở tỉnh mà còn cho người dân địa phương.
Khi hoàn thành, tòa nhà ký túc xá sẽ có 3 tầng với đầy đủ công năng. Tổng kinh phí dự kiến xây dựng khoảng 6,7 tỷ kíp (308.000 USD).
Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay được thành lập từ năm 2009, đến nay Hội đã trở thành một tổ chức xã hội hoạt động có hiệu quả, gắn kết bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh, được lãnh đạo các cấp trong tỉnh Oudomxay đánh giá cao. Hiện Hội có khoảng 500 thành viên, trong đó có khoảng 100 con em đang ở độ tuổi đi học./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN

Thúc đẩy hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 19/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm quán triệt và triển khai Hiệp định hợp tác giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào, tạo bước đột phá chiến lược cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

Top