Tin tức

Khẳng định tầm vóc danh nhân, giá trị di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Ngày 20/12, tại Hưng Yên, Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác -Danh nhân văn hóa và giá trị di sản".
  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN  
  Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN  
  Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN  
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu tại hội thảo. Tham dự hội thảo có Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, sinh năm Giáp Thìn (năm 1724). Ông sinh ra trong gia đình, dòng họ hiếu học, khoa bảng và truyền thống văn hóa đặc sắc của hai vùng quê Hưng Yên và Hà Tĩnh, từ đó góp phần hun đúc nên tâm hồn, trí tuệ, tài năng và nhân cách của Lê Hữu Trác. Ông đã theo nghiệp đèn sách, kinh sử, rồi chuyển sang quân ngũ với hoài bão làm trai thời loạn, đem tài năng, sức vóc phục vụ triều đình. Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng nhìn ra sự rối ren của xã hội thời Lê - Trịnh. Mẫn thời, đạt thế, ông quyết định về quê mẹ, cách xa kinh thành Thăng Long để lánh đời và chuyển sang nghề thuốc. Với trí tuệ uyên bác về y học, ông đã nhanh chóng nâng tầm về y đức, y lý, y thuật và dược học đương thời lên tầm cao mới, thành học thuật kinh điển với phương châm "Nam dược trị Nam nhân". Ông đã kiến tạo và củng cố thành hệ thống các chuẩn mực về đạo đức của người thầy thuốc. Chín điều trong Y huấn cách ngôn của ông được coi như lời thề đối với những người theo nghiệp đông y.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, tầm vóc danh nhân và giá trị di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có sức thuyết phục đặc biệt đối với bạn bè quốc tế. Ngày 21/11/2023, tại Phiên họp lần thứ 42 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh các "Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử" niên khóa 2024 - 2025, trong đó có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của quốc tế về những đóng góp của ông đối với xã hội, cộng đồng, là sự khẳng định rõ ràng nhất về thành tựu to lớn của người Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; sự lan tỏa tài năng, trí tuệ của người Việt Nam trên cộng đồng quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác góp phần tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của ông đối với nền y học, văn hóa, lịch sử của Việt Nam và thế giới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tập trung làm sâu sắc và sáng tỏ về thân thế, sự nghiệp, quê hương và thời đại của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; những đóng góp của ông với nền y học cổ truyền Việt Nam; bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong thời đại ngày nay...

Tại hội thảo, các đại biểu đã đi sâu làm rõ thân thế, sự nghiệp và thời đại của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; sự nghiệp y học của ông. Đồng thời khẳng định ý nghĩa sự kiện UNESCO tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và việc phát huy  giá trị di sản của ông trong thời đại ngày nay; sự nghiệp y học và tư tưởng chữa bệnh cứu người của ông; vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản của ông trong Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam../.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững". Đây là lần thứ 4 Việt Nam vinh dự đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc.

Top