Tin tức

Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh tặng quà kỷ niệm cho Ông Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Thư ký Tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Chiều 13/8, tại tỉnh Ninh Bình, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10.

Tham dự buổi lễ, phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ các tỉnh/thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cần Thơ.

Về phía Ấn Độ có ông Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Thư ký Tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ; ông Rajesh Uike, Phó Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và 30 đại biểu đến từ Ấn Độ.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ là dịp để nhân dân Việt Nam - Ấn Độ cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước; quảng bá, tuyên truyền về đất nước, con người, văn hóa; góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đồng thời, Liên hoan cũng là dịp trao đổi, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, nghệ thuật thông qua nhiều hoạt động hội thảo, tọa đàm, xúc tiến thương mại và giao lưu, biểu diễn.

Tại Lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệt liệt chào mừng ông Pallab Sengupta, các vị lãnh đạo của Tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ cùng các đại biểu đến từ Bang Punjab đã tới Việt Nam tham dự Liên hoan hữu nghị. Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, các kỳ Liên hoan với nhiều hoạt động phong phú, tổ chức tại các địa phương khác nhau ở mỗi nước đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân góp phần làm cho tình cảm giữa nhân dân hai nước ngày càng thêm sâu đậm, trở thành chất keo gắn kết hai dân tộc.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thiết thực vào việc củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị, phát triển”, Liên hoan nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10 sẽ góp phần làm tươi mới tinh thần “Tomar Nam, Amar Nam, Việt Nam, Việt Nam” (Tên bạn, tên tôi, Việt Nam, Việt Nam) để nhân dân hai nước tiếp tục sát cánh bên nhau, chung tay xây đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Ấn mãi mãi bền chặt. Trên nền tảng mối quan hệ vững chắc giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh "quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước là tài sản vô giá, sự đồng cảm và tin cậy lẫn nhau, cùng chia sẻ và vươn tới những giá trị chung là hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân, quan hệ Việt - Ấn sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới".

Theo ông Pallab Sengupta, trải qua nhiều thập kỷ, tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam- Ấn Độ không chỉ tiếp tục được duy trì mà còn được thắt chặt hơn nữa. Vào năm 2016, Việt Nam và Ấn Độ đồng ý nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược thành đối tác chiến lược toàn diện. Đây là cột mốc quan trọng trong quan hệ đang phát triển giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, quan hệ này cần tiếp tục được cải thiện ở các diễn đàn song phương và đa phương, đặc biệt là trong việc nâng cao ngoại giao nhân dân.

Ông Pallab Sengupta tin tưởng rằng, đây là thời điểm cần thiết để thảo luận những hình thức mới ngoài việc tổ chức liên hoan nhằm đa dạng hóa các hoạt động. Những hoạt động trên có thể hướng tới giới trẻ 2 nước nhằm thảo luận về những vấn đề quốc tế, quốc gia và những vấn đề chung cần được 2 quốc gia chung tay giải quyết cũng như những giải pháp lâu dài cho những vấn đề này. Nhân dịp này, ông Pallab Sengupta cũng khẳng định tình đoàn kết với hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và ủng hộ yêu cầu bù đắp cho gia đình những nạn nhân này của Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, ngay sau lễ khai mạc, đại biểu nhân dân hai nước đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do nghệ sĩ hai nước biểu diễn.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10 diễn ra từ ngày 13 - 18/8/2019 tại các tỉnh, thành phố gồm : Hà Nội, Khánh Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình. Lễ khai mạc Liên hoan được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình./.

TTXVN/VNP


Top