Tin tức

Khai mạc Liên hoan ca, múa, nhạc Khmer Nam bộ lần thứ nhất

Trình diễn dân ca Nam Bộ tại liên hoan. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Ngày 2/4, Liên hoan ca, múa, nhạc Khmer Nam bộ lần thứ nhất năm 2019 đã khai mạc tại tỉnh Sóc Trăng. Liên hoan do Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng phối hợp với Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định: Sóc Trăng luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều chương trình, chính sách, từ đó đời sống vật chất của bà con dần được nâng lên, đời sống tinh thần được quan tâm, chú trọng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Sóc Trăng tổ chức Liên hoan ca, múa, nhạc Khmer, góp phần giúp đồng bào Khmer giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. 

Theo ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Liên hoan ca, múa, nhạc Khmer Nam bộ lần thứ I năm 2019 nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, đồng thời nhằm mục đích giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ. Liên hoan cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 27 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng và đặc biệt là chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam bộ.

Tham gia liên hoan có hơn 300 nghệ sĩ không chuyên đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ như Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng… Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn 125 tiết mục, trong đó có 99 tiết mục ca nhạc, 12 tiết mục múa và 14 tiết mục hòa tấu.

Liên hoan diễn ra đến hết ngày 9/4./.

TTXVN/VNP

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Vai trò của đại biểu trong bối cảnh phát triển mới

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Vai trò của đại biểu trong bối cảnh phát triển mới

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Thủ đô Hà Nội. Không chỉ là một thủ tục pháp lý theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, nơi mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.

Top